Cảnh sát Anh bắt giữ hai đối tượng bị tình nghi có âm mưu khủng bố

Ngày 9/11, cảnh sát Anh đã bắt giữ hai đối tượng gồm 1 người đàn ông 57 tuổi và 1 phụ nữ 20 tuổi, bị tình nghi âm mưu tiến hành tấn công khủng bố.

Theo cảnh sát Anh, cả hai đối tượng nói trên đều bị bắt tại khu vực Bắc London.

Người đàn ông bị tình nghi đang lên kế hoạch tấn công khủng bố, trong khi người phụ nữ được cho là đang sở hữu lượng lớn tiền mặt và tài sản phục vụ mục đích khủng bố.

Cảnh sát Anh phong tỏa hiện trường một vụ tấn công.

Các lực lượng an ninh Anh đã bắt giữ hai đối tượng trên trong quá trình triển khai chiến dịch chống khủng bố trên cả nước. Hiện, cả hai đang bị thẩm vấn tại trụ sở cảnh sát ở phía Nam thành phố.

Cũng liên quan đến vụ bắt giữ này, cơ quan chức năng nước này đang tiến hành lục soát hai địa điểm ở khu vực Bắc London và khu vực Luton.

Anh vẫn luôn siết chặt an ninh trên cả nước do lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố. Hồi tháng 8 vừa qua, Anh cũng đã bỏ tù một thiếu nữ 18 tuổi vì âm mưu khủng bố. 

Safaa Boular đã âm mưu kết hợp với Naweed Hussain, một chiến binh Hồi giáo, để tấn công bằng lựu đạn và bom vào Bảo tàng Anh ở Bloomsbury, trung tâm London. Cô cũng bị kết tội đã cố gắng đến Syria để gia nhập tổ chức khủng bố IS. Cảnh sát London đã tìm ra những bằng chứng là các cuộc hội thoại chỉ dẫn việc thực hiện cuộc tấn công tại Anh.

Thẩm phán tối cao Mark Dennis QC, cho rằng Boular bị tác động và lôi cuốn vào chủ nghĩa cực đoan bởi Hussain, nhà tuyển dụng những chiến binh IS, mà cô đã liên lạc trực tuyến trong suốt 3 tháng. Công tố viên của vụ án, ông Duncan Atkinson QC, cho biết bị cáo muốn kết hôn với Hussain và cùng nhau thực hiện một cuộc khủng bố tại Anh sau đó đánh bom liều chết tại Syria. Tuy nhiên, Boular đã phủ nhận những cáo buộc từ công tố viên.

Luật sư bào chữa, ông Joel Bennathan, cho biết cô đã bị thao túng bởi người tình: “Anh ta luôn đề cập đến những cuộc tấn công tại Anh với những mật mã như “Tokarev và “pineapples” nghĩa là “súng” và “đạn” và hứa hẹn việc sẽ kết hôn sau khi kế hoạch thành công”. Boular là thành viên cuối cùng trong nhóm khủng bố tại Anh, đã bị đưa ra Tòa án Tối cao. Trước đó những người thân của cô cũng đã bị kết án gồm mẹ, chị gái và một người bạn của gia đình Boular.

 VietHome(Theo VietNamPlus)