BMW tạm đóng cửa nhà máy ở Anh trong vòng một tháng sau Brexit

BMW cho biết họ sẽ tạm dừng sản xuất tại phân xưởng Mini ở Anh theo kế hoạch đối phó khẩn cấp trong trường hợp không đạt được thỏa thuận Brexit.  
 
Hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới đã công bố kế hoạch tạm dừng sản xuất hàng năm tại nhà máy ở Oxford trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về việc UK có thể phải rời khỏi EU mà không đạt được thỏa thuận nào.

viethome BMW roi Anh

BMW sản xuất gần 220,000 chiếc xe hơi ở nhà máy Oxford trong năm ngoái.
 
Thông thường, các hãng sản xuất ô tô sẽ cho đóng cửa các nhà máy của họ trong vòng vài tuần vào mùa hè để sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị cũng như để các nhân viên nghỉ ngơi 
trong thời điểm doanh số thấp nhất trong năm.
 
Chúng tôi đã lên kế hoạch cho kỳ bảo dưỡng hàng năm tại Mini Plant Oxford vào khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Tư, khi UK rời khỏi EU, để hạn chế tối đa nguy cơ đối mặt với khả năng thiếu linh kiện ngắn hạn trong bối cảnh không đạt được thỏa thuận Brexit,” đại diện BMW cho biết.
 
Dù chúng tôi tin rằng viễn cảnh tồi tệ này không có nhiều khả năng xảy ra, chúng tôi vẫn cần có kế hoạch đối phó với nó.
 
Nước Anh sẽ đến hạn rời khỏi liên minh châu Âu vào ngày 29 tháng Ba năm tới, nhưng thủ tướng Theresa May đang phải đối mặt với cuộc chiến giành lấy các thỏa thuận với Brussels trước thời hạn chót.
 
Thông báo của BMW cho thấy hãng này khá lo ngại về viễn cảnh Brexit không có thỏa thuận.

viethome BMW dong cua o AnhViễn cảnh u ám của Brexit khiến BMW hoang mang. 

Các nhà sản xuất xe hơi lo ngại rằng Brexit có thể dẫn đến việc các sản phẩm hoàn chỉnh và linh kiện sẽ phải đóng dấu hải quan, dẫn đến chậm trễ trong sản xuất và gây nhiều tốn kém.
 
Hãng BMW với hơn 850,000 nhân viên tại Anh đã cảnh báo những khoản phí tổn tăng thêm có thể dẫn đến việc khó duy trì cơ sở sản xuất này.
 
Hôm thứ Hai, 17/9, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất nước Anh, Jaguar Land Rover, cũng thông báo họ sẽ giảm thời gian làm việc xuống còn ba ngày một tuần tại nhà máy Castle Bromwich từ tháng Mười đến đầu tháng Mười Hai, sau khi cảnh báo về ảnh hưởng của Brexit cũng như chính sách diesel.
 
BMW cho biết họ sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ các cơ sở sản xuất ở Anh, bao gồm một điểm sản xuất thiết bị nội thất Rolls-Royce, một nhà máy sản xuất chi tiết máy và một cơ sở lắp ráp.
 
Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động ở Anh. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới mà chúng tôi sản xuất thiết bị cho ba trên bốn dòng sản phẩm của mình,” đại diện BMW phát biểu.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)