Các cửa hàng rửa xe ở Solihull bị nghi ngờ sử dụng nhân công nô lệ

Cảnh sát điều tra tình trạng buôn người ở Solihull hiện đang trung kiểm tra một địa điểm bị nghi là nhà thổ và một cửa hàng rửa xe ở Chemsley Wood vì hai nơi này có dấu hiệu sử dụng nhân công nô lệ.
 
Cảnh sát cho biết không có nạn nhân nào xuất hiện ở cả hai nơi nhưng cảnh báo nạn “bóc lột sức lao động” đang diễn ra trong khu vực và nhiều công nhân chỉ nhận được 4 bảng một giờ.
 
Trang Twitter Solihull Partnership đăng: “Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra thêm một số địa điểm nơi các nguồn tin cho biết có thể có tình trạng buôn người đang diễn ra.
 
“Một địa điểm là #Shirley, bị tình nghi có buôn bán mại dâm, một địa điểm khác là #ChemWood, tình nghi sử dụng nhân công nô lệ để rửa xe.
 
“Chúng tôi đến kiểm tra cùng nhân viên di trú.
 
“Không có nạn nhân nào xuất hiện. Tuy nhiên, chúng tôi xin lưu ý rằng vấn nạn bóc lột sức lao động đang xảy ra khắp #Solihull với nhiều nhân công ở các địa điểm khác nhau bị trả chỉ 4 bảng một giờ để làm việc.
 
“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra.”
 
Vào sáng sớm ngày thứ Ba, mùng 1 tháng Năm, cảnh sát đăng bức ảnh cho thấy điều kiện sống tồi tệ mà nhiều lao động đang phải chịu đựng.
 
solihullĐây là điều kiện sống mà những nạn nhân nô lệ hiện đại đang phải chịu đựng
 
Hồi tháng Hai, cảnh sát Solihull đã điều tra ba xưởng rửa xe ở Solihull, một trên đường Stratford ở Shirley và hai ở khu vực ngoại ô, sau khi có nhiều lo ngại dấy lên về vấn đề bóc lột lao động.
 
Không có vụ bắt giữ nào diễn ra.
 
Tháng trước, một trong các xưởng rửa xe kể trên đã mở cửa trở lại.
 
Cảnh sát Tim Evans, thuộc đội Sulihull Partnership, cho hay: “Chúng tôi cam kết sẽ bảo đảm cộng đồng của chúng tôi có thể sống và làm việc trong điều kiện an toàn và vì một phần nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là xác định và chống lại nạn nô lệ lao động, chúng tôi liên tục kiểm tra các hộ kinh doanh trong khu vực.”
 
Nhiều cửa hàng rửa xe giá rẻ đang mọc lên ở các bãi đỗ xe siêu thị, khu đất bỏ hoang và trạm xăng cũ. Những cửa hàng này đưa ra mức giá chỉ khoảng 3 bảng.
 
Có khoảng 19,000 cửa hàng rửa xe trên khắp nước Anh với 200,000 nhân công.
 
Dịch vụ Tư vấn Rửa xe CWAS nhấn mạnh kể từ năm 2007, họ đã cố gắng mang đến sự thay đổi cho nền công nghiệp dịch vụ rửa xe.
 
Họ cho biết: “Hiện tại, ngành công ngiệp rửa xe ở Anh đang bị phân chia và điều hành bởi nhiều cửa hàng rửa xe tự phát (ước tính 19,000 cửa hàng trên khắp nước Anh, và rất nhiều trong số đó được coi là tự phát bởi họ không hiểu họ cần đáp ứng những yêu cầu gì về pháp luật. Nhưng cũng rất nhiều cửa hàng lợi dụng công việc kinh doanh của họ cho những hành động phạm pháp như nô lệ hiện đại hay rửa tiền.”
 
Kevin Hyland, cảnh sát chống nạn nô lệ, nói: “Tôi muốn thấy cảnh sát làm đúng phận sự của mình, đó là tìm kiếm những kẻ tội phạm đứng sau nạn nô lệ hiện đại và tống chúng vào tù,” ông nói.
 
Làm thế nào để xác định nạn nhân của nạn nô lệ hiện đại:
  • Họ không sở hữu nhiều đồ đạc
  • Họ cư trú bất hợp pháp và sống thành nhóm đông trong điều kiện chật chội mất vệ sinh
  • Họ có các dấu hiệu bị bỏ mặc về mặt thể chất
  • Họ di chuyển theo nhóm lớn và bị quan sát cũng như điều khiển bởi một cá nhân
  • Họ không tin vào chính quyền và sợ phải tiết lộ tình trạng di trú của mình
  • Họ làm việc nhiều giờ với mức lương vô cùng nhỏ và gần như không có tiền bạc riêng
  • Nô lệ hiện đại có thể được tìm thấy trong, rất nhiều ngành kinh doanh, bao gồm nhà hàng, cửa hàng rửa xe, tiệm nail, nông trại và nhà máy, nhà thổ, công trường xây dựng, khu du lịch, nhà riêng, công ty vệ sinh, chăm sóc nhà cửa và quản lý các trang trại cần sa.
 
 
VietHome (Theo Birmingham Mail)