Một hãng luật ở London bị đóng cửa vì tình nghi gian lận

Vào ngày 19 tháng Tư, Cơ quan Quản lý Luật sư tư vấn (Solicitors Regulation Authority – SRA) đã quyết định đóng cửa một hãng luật ở London vì nghi ngờ có hai quản lý dính líu tới gian lận. Các nhà quản lý quyết định cho dừng hoạt động hãng luật Malik Law Chambers, công ty có văn phòng ở đông và tây London cũng như ở Birmingham, sau khi họ bày tỏ mối lo ngại rằng hãng luật này không chấp hành các nguyên tắc của SRA.
 
Trong một thông báo đăng tải ngày 19 tháng Tư, SRA cho biết họ có lý do để nghi ngờ tính trung thực của hai luật sư Akbar Ali Malik và Imtiaz Ali. Cả hai người đều bị đình chỉ hoạt động cùng với hãng luật.
 
Hãng luật này chuyên giải quyết các vụ việc liên quan đến nhập cư, quốc tịch, xin tị nạn, nhân quyền và luật hành chính. Trang web của hãng cho thấy hãng làm việc trên cơ sở áp dụng mức phí cố định và trang web cũng đăng một bản hướng dẫn về luật nhập cư Anh quốc được xác nhận bởi ngài Nazir Ahmed xứ Rotherham và Mazher Mahmood, cựu biên tập viên của trang News of the World. Hãng cũng có một kênh TV chuyên phát những chương trình tư vấn nhập cư và thảo luận luật.
 
 
VietHome (Theo Gazette)