Hàng ngàn người bị trục xuất khỏi Anh đã quay trở lại chỉ sau vài năm

Một cuộc điều tra của tờ The Sun tiết lộ rằng, hàng ngàn người di cư từng bị trục xuất khỏi Vương quốc Anh đã quay trở lại nước này chỉ vài năm sau đó.

Gần 4.300 cá nhân từng bị trục xuất khỏi Anh đã quay trở lại trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025. Theo số liệu thống kê, có ít nhất 723 người đã bị trục xuất từ ​​hai lần trở lên.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu người trong số những người quay trở lại này vẫn đang ở lại Anh. Số liệu hôm nay tương đương với việc có hơn 2 người di cư quay trở lại Anh mỗi ngày sau khi bị trục xuất.

Bộ Nội vụ thừa nhận những con số này có thể cao hơn nhiều vì không phải cá nhân nào khi quay trở lại cũng sử dụng thông tin ID trước đây.

Người Albania chiếm hơn 1/3 tổng số trường hợp tái nhập cảnh, với 1.525 cá nhân được tìm thấy trở lại Anh sau khi bị buộc phải rời đi. Tiếp theo là người Romania (767), người Afghanistan (281), người Litva (233) và người Iraq (150).

Trong vòng 1 năm tính đến tháng 3/2025, có 26.388 trường hợp hồi hương tự nguyện và 8.590 trường hợp hồi hương bắt buộc. Chi phí trung bình cho mỗi chuyến bay trục xuất trong năm tài chính 2024/25 là 48.800 bảng Anh, so với mức 4.300 bảng Anh cho trường hợp tự nguyện hồi hương.

Những con số này đặt ra các nghi vấn về hiệu quả của hệ thống trục xuất tốn kém tại Anh, trong bối cảnh chưa có dấu hiệu nào cho thấy dòng người di cư bằng thuyền sẽ chấm dứt.

Kể từ khi ông Keir Starmer nhậm chức Thủ tướng vào tháng 7/2024, đã có hơn 76.000 người di cư bất hợp pháp vượt xuồng qua eo biển Manche. Tình trạng này vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận trọng điểm "một đi - một về" mà chính phủ Công đảng ký kết với Pháp nhằm ngăn chặn người di cư thực hiện hành trình đầy hiểm nguy này.

Chính sách trục xuất đầy hỗn loạn của ông Starmer đã gặp trục trặc ngay từ đầu sau khi các luật sư đệ đơn khẩn cấp lên Tòa án Tối cao nhằm ngăn chặn việc trục xuất những người xin tị nạn.

Vào tháng 9/2025, tờ The Sun tiết lộ rằng có hai chuyến bay trục xuất đã cất cánh mà không chở theo bất kỳ người di cư nào. Tính đến ngày 15/6/2026, chỉ có 921 người di cư được đưa trở lại Pháp theo thỏa thuận "một vào, một ra" kể từ khi thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực vào tháng 8/2025.

Trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 22/6/2026, đã có 1.912 người di cư bất hợp pháp đến Anh bằng thuyền nhỏ. Bất chấp những nỗ lực kém hiệu quả của giới chức Pháp trong việc ngăn chặn các con thuyền vượt biển, ông Starmer vẫn đồng ý cấp thêm 662 triệu bảng cho Paris.

Ông Zia Yusuf, Bộ trưởng Nội vụ của Đảng Cải Cách, phát biểu: “Biên giới nước Anh đã trở thành trò cười. Hàng ngàn người từng bị trục xuất đã thản nhiên quay trở lại, thậm chí có những trường hợp bị trục xuất rồi tái nhập cảnh nhiều lần. Đảng Bảo thủ đã biến nước Anh thành nơi ra vào tùy tiện cho người di cư bất hợp pháp, còn Công đảng thì chẳng hề có ý định chấm dứt tình trạng này. Người dân Anh hiện đang phải trả giá cho sự yếu kém kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua. Đảng Cải Cách sẽ khôi phục quyền kiểm soát, thực thi nghiêm pháp luật và đảm bảo rằng một khi đã bị trục xuất thì phải là trục xuất thực sự.”

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi nào lợi dụng kẽ hở tại biên giới. Những cá nhân đã bị trục xuất nhưng sau đó cố gắng quay lại Anh một cách bất hợp pháp sẽ bị bắt giữ và trục xuất một lần nữa. Gần 70.000 cá nhân đã bị trục xuất khỏi Anh trong khoảng thời gian từ cuộc bầu cử tháng 7/2024 đến cuối tháng 3/2026 – tăng 41% so với số người bị trục xuất được ghi nhận trong giai đoạn 21 tháng trước đó.”

nguoi di cu tro lai

Viethome (theo The Sun)