Bạn có thể bị phạt tới 2,000 bảng vì đeo kính râm khi lái xe

sunglasses car
 
Tình trạng thời tiết oi đã kéo dài tới ngày thứ ba ở nước Anh, với nhiệt độ lên tới 26 độ C và một vài khu vực gần như không có chút gợn mây.

Sau khi trải qua ngày tháng Tư nóng nhất trong vòng 70 năm qua với nhiệt độ đạt mức 29.1 độ C ở London, thứ Sáu tiếp tục là một ngày ấm áp khác thường.

Nhiệt độ tại công viên St James ở London lên đến 26.1 độ C – cao hơn 10 độ C so với nhiệt độ trung bình của tháng Tư – nhưng những cơn mưa rào đang đe dọa phá nát kế hoạch cuối tuần của người dân.

Cơ quan Khí tượng cho biết mưa to sẽ bao phủ từ khu vực tây nam nước Anh đến Midlands trong suốt ngày thứ Bảy, sau đó sẽ mạnh lên thành mưa bão và thậm chí gây lụt cục bộ ở Yorkshire vào buổi chiều và tối.

Nhưng trước đó, AA cảnh báo bạn có thể bị phạt tới 2,000 bảng vì đeo kính râm khi đang lái xe – nhưng bạn cũng có thể bị phạt vì KHÔNG đeo kính râm khi ngồi sau tay lái.

Bạn có thể bị buộc tội lái xe nguy hiểm nếu không đeo kính râm và bị chói mắt vì ánh mặt trời. Điều này được quy định trong điều 237 thuộc bộ luật Highway Code.

Nếu vi phạm, bạn có thể phải đối mặt với mức phạt 100 bảng và ba điểm phạt cho bằng lái của mình. Hoặc bạn có thể phải ra tòa và chịu mức phạt 2,500 bảng cùng chín điểm phạt bằng lái.

Nhưng bạn cũng có thể bị buộc tội lái xe nguy hiểm nếu bạn CÓ đeo một vài loại kính râm nhất định.

Kính râm được chia thành bốn loại dựa trên mức độ chắn sáng.

Hầu hết các loại kính râm phổ biến đều thuộc loại hai – đồng nghĩa với việc chúng chắn 18% đến 43% ánh sáng và phù hợp cho việc lái xe.

Nhưng, nếu bạn sở hữu một cặp kính râm thuộc loại bốn – loại chỉ cho phép 8% ánh sáng lọt qua – kính râm loại này không được phép sử dụng khi lái xe.

Ở Anh quốc, kính râm phải được dán nhãn cho thấy chúng thuộc loại nào và kính loại bốn cần được ghi rõ là “không phù hợp cho việc lái xe và sử dụng trên đường”.

Kính râm có mắt kính nhuộm màu cũng không thích hợp cho việc lái xe. Màu nhuộm trên kính sẽ trở nên tối hơn khi bị chiếu sáng dưới ánh mặt trời nhưng phần kính chắn gió của các loại xe hơi hiện đại lại lọc được tia UV, và điều đó đồng nghĩa với việc cặp kính chẳng có tác dụng gì.

Theo AA: “Các loại kính thuộc nhóm bốn chỉ cho phép 3% đến 8% ánh sáng lọt qua và không hề phù hợp để lái xe.”

VietHome (Theo Birmingham Mail)