Ngân hàng Lloyds đóng cửa 49 chi nhánh trên khắp nước Anh

Lloyds bank Bitcoin ban
 
1,230 nhân viên đối mặt với nguy cơ mất việc – nhưng các lãnh đạo cho biết họ sẽ tuyển dụng thêm 925 vị trí mới và ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới ‘chi nhánh di động’ của mình.

Lloyds Banking Group, tập đoàn sở hữu Halifax, Lloyds và Bank of Scotland, vừa thông báo kế hoạch đóng cửa thêm nhiều chi nhánh – trong đó có hai chi nhánh ở Greater Manchester.

Các ngân hàng ở Oldham và Tameside cũng là những chi nhánh sẽ bị đóng cửa.

1,230 nhân viên đối mặt với nguy cơ mất việc – nhưng các lãnh đạo cho biết họ sẽ tuyển dụng thêm 925 vị trí mới và ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới ‘chi nhánh di động’ của mình.

Theo tờ Mirror, tổng cộng 49 chi nhánh ngân hàng Lloyds và chi nhánh Halifax sẽ lần lượt đóng cử từ tháng Bảy tới tháng Mười năm nay.

Các chi nhánh ở Stalybridge và Royton cũng nằm trong danh sách.

Một tuyên bố từ Lloyds cho biết: “Tập đoàn Lloyds Banking Group hôm nay thông báo cắt giảm 305 vị trí, chủ yếu là ở hệ thống chi nhánh của chúng tôi.

“Sự thay đổi nhân sự này nằm trong khuôn khổ kế hoạch chúng tôi đã vạch ra để thích ứng với những nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng. Do đó, hôm nay chúng tôi cũng xin được tuyên bố sẽ tuyển dụng thêm 925 vị trí mới.

“Những vị trí này là một phần của cam kết trị giá 3 tỷ bảng nằm trong kế hoạch chiến lược mới của chúng tôi. Kế hoạch này sẽ đặt trọng tâm vào việc phát triển kỹ thuật và nhân sự, trang bị cho đội ngũ nhân viên kỹ năng cần thiết để đưa ra lời tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng.”

Jonathan Reynods, nghị sĩ khu vực Stalybridge and Hyde, cho biết ông rất thất vọng trước thông tin này.

Trong một bài đăng trên Facebook, ông viết: “Tôi rất tức giận khi nhận được cuộc gọi từ Lloyds Bank, thông báo cho tôi biết kế hoạch đóng cửa chi nhánh Stalybridge của họ.

“Tôi hiểu rằng việc sử dụng ngân hàng trực tuyến ngày càng phổ biến nhưng các ngân hàng lớn đang đóng cửa quá nhiều chi nhánh và không chịu suy nghĩ thấu đáo về các đối tượng khách hàng của họ.

“Những quyết định này sẽ để lại hậu quả - ví dụ, các công ty kinh doanh địa phương sẽ phải chịu thiệt hại mỗi khi có một chi nhánh ngân hàng đóng cửa.”

Nghị sĩ này cũng nói thêm: “Rất nhiều điều lớn lao đang đến ảnh hưởng đến tương lai của Stalybridge và những quyết định thiển cận thế này thực sự gây thất vọng.”

Tập đoàn Lloyds Banking Group cũng thông báo kế hoạch mở thêm 7 chi nhánh ngân hàng di động.

Mỗi chi nhánh di động chỉ có hai nhân viên và được thiết kế để giúp khách hàng có thể thực hiện giao dịch điện tử.

Các lãnh đạo tập đoàn nhấn mạnh rằng các chi nhánh chuẩn bị được đóng cửa đều nằm rất gần Bưu điện và rằng khách hàng vẫn có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng trong khu vực.

VietHome (Theo Manchester Evening News)