Trong bài viết này, bà Kate Alexander, giám đốc SDV - tổ chức từ thiện Scotland dành cho những người bị tạm giữ vì nhập cư trái phép, sẽ phân tích những số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ về tình trạng tạm giữ trên khắp nước Anh cũng như ở riêng Scotland.
Tình hình chung của Anh quốc
Số liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ có thể giúp chúng ta đánh giá Chính phủ Anh đã thực hiện lời cam kết cải thiện chế độ giam giữ do nhập cư trái phép ra sao. Hai năm trước, trong một báo cáo về tình trạng những người bị giam giữ đang phải chịu đựng, ngài Stenphen Shaw đã thúc giục chính phủ phải hành động quyết liệt và không được trì hoãn để giảm thiểu việc tạm giữ. Theo những con số mới nhất, hẳn ngài Shaw sẽ không mấy ấn tượng trước những hành động của chính phủ tính đến thời điểm này.
Số liệu cho thấy 27,331 người nhập cư đã bị đưa đến trại tạm giam trong năm 2017, chỉ giảm 5% so với năm 2016. Tất nhiên đó là một tín hiệu tốt, nhưng con số này nhỏ hơn rất nhiều so với khuyến nghị của ngài Shaw. Tạm giữ số lượng người lớn hơn toàn bộ dân số Clydebank với chi phí vào khoảng 30,00 bảng một người mỗi năm thực sự là một sự tổn thất lớn đối với ngân sách nhà nước. Và tất nhiên, tổn thất về con người là không thể đong đếm.
Số lượng người rời khỏi trại tạm giam cũng giảm, nhưng chỉ 2%, từ 28,677 người vào năm 2016 xuống còn 28,244 người trong năm 2017. Tuy nhiên, những phân tích cụ thể hơn cho thấy các trung tâm tạm giữ vẫn hoạt động không mấy hiệu quả trong việc đưa người rời khỏi nước Anh. Dưới 50% số người rời khỏi trại tạm giữ năm 2017 được đưa khỏi Anh. Một lần nữa, câu hỏi đặt ra là tại sao những người này bị tạm giữ, để rồi lại được thả ra.
Đây chính là lúc chúng ta cần nhìn vào thời gian tạm giữ mà chính phủ cần duy trì để có thể thực hiện được những thay đổi ngài Shaw từng gợi ý.
Nước Anh vẫn là quốc gia duy nhất ở châu Âu không định thời gian cho việc tạm giữ. Trong những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều lời kêu gọi chấm dứt tình trạng bất công này. Mới đây, Đảng Lao động đã đưa ra tuyên bố yêu cầu dừng tạm giữ vô thời hạn. Nhiều lãnh đạo cũng góp sức vào chiến dịch này, và đảng Tự do đang yêu cầu chính phủ áp dụng chính sách giới hạn tạm giữ 28 ngày như một phần hệ thống nhập cư giai đoạn hậu Brexit.
Vào cuối năm 2017, 70% trong số 2,545 người trong trại tạm giữ đã bị nhốt trong hơn 28 ngày.
Hiển nhiên, quy định giới hạn 28 ngày sẽ giúp cắt giảm đáng kể số người bị tạm giữ. Quy định này cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho bê bối về vấn đề tạm giữ quá lâu. Tính đến cuối năm 2017, có 64 người đã bị tạm giữ hơn một năm. Một người bị tạm giữ hơn bốn năm rưỡi (1,689 ngày).
Tình hình ở Scotland
Trái ngược với tình hình chung của vương quốc Anh, giữa năm 2016 và 2017, số người bị đưa đến tạm giữ lần đầu tại Dungavel đã tăng 30% (từ 1,236 lên 1,669 người). Trong suốt năm 2016, số lượng người ở Dungavel không nhiều. Trong nửa đầu năm, lý do cho tình trạng này la sự bùng phát dịch bệnh. Sau đó, thông báo về việc Dungavel có thể bị đóng cửa được đưa ra, ảnh hưởng đến số lượng người được đưa đến đây. Đến cuối năm 2017, 128 người bị tạm giữ ở Dungavel, so với 116 người trong cùng kỳ năm 2016 – mức tăng bằng 10%.
Điều đáng quan tâm hơn là quốc tịch của những người nhập cư đang bị giữ ở đây. Trong suốt cả năm, các thành viên của tổ chức SDV nhận thấy càng ngày càng có nhiều công dân châu Âu xuất hiện ở Dungavel. Số liệu riêng của tổ chức cho năm 2017 cho thấy 24% trong số 238 người mà tổ chức đã thăm viếng là công dân châu Âu, so với mức chỉ 3% của năm 2016.
Trên khắp nước Anh, 19% số người bị tạm giữ trong năm 2017 là công dân châu Âu (tăng 16% so với năm 2016). Đối với Dungavel, tỷ lệ đã tăng từ 18% năm 2016 lên đến 33% năm 2017 – con số cao nhất trong tất cả các trung tâm tạm giữ ở Anh.
Từ số liệu trên, khó có thể xác định bao nhiêu người từng sinh sống ở Scotland hay bất cứ vùng nào khác ở Anh trước khi bị tạm giữ. Tuy nhiên, rõ ràng Dungavel đang là điểm tạm giữ ngày càng nhiều công dân châu Âu.
Hồi tháng Một năm 2018, Đảng Quốc gia Scotland đã nhấn mạnh vấn đề số lượng công dân châu Âu bị tạm giữ, và bày tỏ mối lo ngại về lý do họ bị tạm giữ. Báo cáo của tổ chức SDV cho thấy những lo ngại này hoàn toàn chính đáng. Những người nhập cư trái phép nói với chúng tôi họ bị tống vào trại trong lúc đang cố gắng ăn xin hoặc ngủ ngoài đường. Những người khác nói họ không hề vi phạm pháp luật nước Anh nhưng bị tạm giữ như những kẻ phạm tội, thường là những tội nhỏ, mà họ đã phạm phải hồi còn ở đất nước của mình. Mọi người đều cảm thấy sốc khi bị tạm giam trong khi họ chỉ đang thực hiện quyền tự do di chuyển trong khu vực EU của mình.
Tình hình chung của Anh quốc
Số liệu mới nhất từ Bộ Nội vụ có thể giúp chúng ta đánh giá Chính phủ Anh đã thực hiện lời cam kết cải thiện chế độ giam giữ do nhập cư trái phép ra sao. Hai năm trước, trong một báo cáo về tình trạng những người bị giam giữ đang phải chịu đựng, ngài Stenphen Shaw đã thúc giục chính phủ phải hành động quyết liệt và không được trì hoãn để giảm thiểu việc tạm giữ. Theo những con số mới nhất, hẳn ngài Shaw sẽ không mấy ấn tượng trước những hành động của chính phủ tính đến thời điểm này.
Số liệu cho thấy 27,331 người nhập cư đã bị đưa đến trại tạm giam trong năm 2017, chỉ giảm 5% so với năm 2016. Tất nhiên đó là một tín hiệu tốt, nhưng con số này nhỏ hơn rất nhiều so với khuyến nghị của ngài Shaw. Tạm giữ số lượng người lớn hơn toàn bộ dân số Clydebank với chi phí vào khoảng 30,00 bảng một người mỗi năm thực sự là một sự tổn thất lớn đối với ngân sách nhà nước. Và tất nhiên, tổn thất về con người là không thể đong đếm.
Số lượng người rời khỏi trại tạm giam cũng giảm, nhưng chỉ 2%, từ 28,677 người vào năm 2016 xuống còn 28,244 người trong năm 2017. Tuy nhiên, những phân tích cụ thể hơn cho thấy các trung tâm tạm giữ vẫn hoạt động không mấy hiệu quả trong việc đưa người rời khỏi nước Anh. Dưới 50% số người rời khỏi trại tạm giữ năm 2017 được đưa khỏi Anh. Một lần nữa, câu hỏi đặt ra là tại sao những người này bị tạm giữ, để rồi lại được thả ra.
Đây chính là lúc chúng ta cần nhìn vào thời gian tạm giữ mà chính phủ cần duy trì để có thể thực hiện được những thay đổi ngài Shaw từng gợi ý.
Nước Anh vẫn là quốc gia duy nhất ở châu Âu không định thời gian cho việc tạm giữ. Trong những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều lời kêu gọi chấm dứt tình trạng bất công này. Mới đây, Đảng Lao động đã đưa ra tuyên bố yêu cầu dừng tạm giữ vô thời hạn. Nhiều lãnh đạo cũng góp sức vào chiến dịch này, và đảng Tự do đang yêu cầu chính phủ áp dụng chính sách giới hạn tạm giữ 28 ngày như một phần hệ thống nhập cư giai đoạn hậu Brexit.
Vào cuối năm 2017, 70% trong số 2,545 người trong trại tạm giữ đã bị nhốt trong hơn 28 ngày.
Hiển nhiên, quy định giới hạn 28 ngày sẽ giúp cắt giảm đáng kể số người bị tạm giữ. Quy định này cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho bê bối về vấn đề tạm giữ quá lâu. Tính đến cuối năm 2017, có 64 người đã bị tạm giữ hơn một năm. Một người bị tạm giữ hơn bốn năm rưỡi (1,689 ngày).
Tình hình ở Scotland
Trái ngược với tình hình chung của vương quốc Anh, giữa năm 2016 và 2017, số người bị đưa đến tạm giữ lần đầu tại Dungavel đã tăng 30% (từ 1,236 lên 1,669 người). Trong suốt năm 2016, số lượng người ở Dungavel không nhiều. Trong nửa đầu năm, lý do cho tình trạng này la sự bùng phát dịch bệnh. Sau đó, thông báo về việc Dungavel có thể bị đóng cửa được đưa ra, ảnh hưởng đến số lượng người được đưa đến đây. Đến cuối năm 2017, 128 người bị tạm giữ ở Dungavel, so với 116 người trong cùng kỳ năm 2016 – mức tăng bằng 10%.
Điều đáng quan tâm hơn là quốc tịch của những người nhập cư đang bị giữ ở đây. Trong suốt cả năm, các thành viên của tổ chức SDV nhận thấy càng ngày càng có nhiều công dân châu Âu xuất hiện ở Dungavel. Số liệu riêng của tổ chức cho năm 2017 cho thấy 24% trong số 238 người mà tổ chức đã thăm viếng là công dân châu Âu, so với mức chỉ 3% của năm 2016.
Trên khắp nước Anh, 19% số người bị tạm giữ trong năm 2017 là công dân châu Âu (tăng 16% so với năm 2016). Đối với Dungavel, tỷ lệ đã tăng từ 18% năm 2016 lên đến 33% năm 2017 – con số cao nhất trong tất cả các trung tâm tạm giữ ở Anh.
Từ số liệu trên, khó có thể xác định bao nhiêu người từng sinh sống ở Scotland hay bất cứ vùng nào khác ở Anh trước khi bị tạm giữ. Tuy nhiên, rõ ràng Dungavel đang là điểm tạm giữ ngày càng nhiều công dân châu Âu.
Hồi tháng Một năm 2018, Đảng Quốc gia Scotland đã nhấn mạnh vấn đề số lượng công dân châu Âu bị tạm giữ, và bày tỏ mối lo ngại về lý do họ bị tạm giữ. Báo cáo của tổ chức SDV cho thấy những lo ngại này hoàn toàn chính đáng. Những người nhập cư trái phép nói với chúng tôi họ bị tống vào trại trong lúc đang cố gắng ăn xin hoặc ngủ ngoài đường. Những người khác nói họ không hề vi phạm pháp luật nước Anh nhưng bị tạm giữ như những kẻ phạm tội, thường là những tội nhỏ, mà họ đã phạm phải hồi còn ở đất nước của mình. Mọi người đều cảm thấy sốc khi bị tạm giam trong khi họ chỉ đang thực hiện quyền tự do di chuyển trong khu vực EU của mình.
VietHome (Theo SDV)