Sau thảm họa cháy ở London anh rà soát lại độ an toàn của các chung cư

Bộ trưởng Bộ Nhà ở Anh Alok Sharma cho biết, Bộ này đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và Hiệp hội Nhà ở về việc kiểm tra độ an toàn tại các công trình xây dựng trên khắp đất nước.

chay o london

VietHome.co.uk- Chính phủ Anh đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để đảm bảo hoàn tất công tác kiểm tra độ an toàn tại các công trình xây dựng trên khắp nước này sau vụ cháy tòa chung cư Grenfell tại thủ đô London hôm 14/6 vừa qua, trong bối cảnh con số thiệt mạng ước tính có thể lên đến hơn 100 người.

Động thái này được đưa ra khi có nhiều giả thuyết về nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát dữ dội, mà đa phần nằm ở việc thiết kế, tân trang tòa chung cư này.

Phát biểu với báo chí hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nhà ở Anh Alok Sharma cho biết, Bộ này đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và Hiệp hội Nhà ở về việc kiểm tra độ an toàn tại các công trình xây dựng.  Theo ông Sharma, đây là bước đi cần thiết nhằm trấn an người dân về độ an toàn các công trình nhà ở sau vụ cháy chung cư kinh hoàng nêu trên.

VietHome.co.uk- Báo Công an Nhân dân thông tin, Cảnh sát London đã chính thức mở cuộc điều tra hình sự vụ cháy và cảnh báo việc tìm kiếm các nạn nhân có thể kéo dài nhiều tháng. Chỉ huy trưởng Cảnh sát London Stuart Cundy bày tỏ lo ngại rằng “có nhiều nạn nhân có thể sẽ không bao giờ nhận dạng được”. Khi được hỏi về số người chết, ông bày tỏ hy vọng rằng con số này sẽ không lên tới “ba con số”.

Hiện vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân vụ cháy, nhưng nhiều người tin rằng chính lớp sơn phủ tòa nhà là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh với tốc độ kinh hoàng. Các nhân chứng chỉ trong khoảng 15 phút, ngọn lửa đá bao phủ cả tòa nhà.

Sky News đã thử nghiệm đốt cháy loại sơn giống loại đã dùng sơn tòa nhà Grenfell trong phòng thí nghiệm. Họ thử cho một tấm vật liệu phủ loại sơn vào môi trường có nhiệt độ 700 độ C và chỉ sau hai phút tấm vật liệu này bốc cháy thành ngọn lửa. Trong khi đó, nhiệt độ ngọn lửa cháy ở tòa nhà Grenfell lên tới 1.000 độ C.

VietHome.co.uk- Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May đang gặp phải nhiều chỉ trích bởi dù có chuyến thăm hiện trường vụ cháy nhưng bà lại không gặp và nói chuyện với cư dân của tòa nhà. Trong khi đó, thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn đã tới gặp và chụp ảnh các tình nguyện viên và đề nghị lấy tòa nhà Kensington làm nơi trú ẩn tạm thời cho những cư dân bị mất nhà cửa.

Theo nhận định của giới truyền thông, việc tân trang, cơi nới tòa chung cư Grenfell đã phá vỡ các kết cấu nguyên thủy của nó, dẫn đến sức chống chịu kém đối với hỏa hoạn. Vụ cháy nghiêm trọng này cũng khiến nhiều người dân ở các tòa nhà bên cạnh không khỏi lo lắng về sự an toàn của nơi họ đang sinh sống. 

Một người cho biết: “Tòa nhà của chúng tôi cũng đang chuẩn bị được tân trang lại. Nếu điều này xảy ra liệu nó sẽ có số phận giống tòa Grenfell hay không. Thay vì lãng phí tiền bạc giúp tòa nhà trông đẹp hơn, hãy đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi.”

Thông tin về vụ cháy tại London đến nay vẫn nóng trên các mặt báo và tạp chí tại Anh. Tờ The Sun đăng tải bài viết với tiêu đề “Giờ đây là cơn giận dữ” (“Now The Anger” ) nói lên sự phẫn nộ trong công chúng. Trong khi tờ Mirror giật tít “Tội phạm” và cho rằng thảm kịch này là “nỗi hổ thẹn của nước Anh”.  Còn tờ Mail cũng đưa bài viết có tiêu đề “Chúng ta đang viện cớ mục tiêu vì môi trường để đổ lỗi cho thảm kịch” và đặt câu hỏi rằng có phải những tấm che đặt bên ngoài tòa chung cư chỉ để đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường.

 

VietHome.co.uk(Theo Đời Sống Pháp Luật)