Boris Johnson phản đối việc bà Theresa May gộp cả sinh viên quốc tế vào số liệu thống kê về người nhập cư

Ông Boris Johnson - Thành viên Đảng Bảo thủ đã kịch liệt phản đối ý kiến của bà Theresa May trong việc tính cả sinh viên quốc tế vào số liệu thống kê về người nhập cư tại Anh.

Theresa_May_and_Boris_Johnson.jpg

Bà Theresa May và ông Boris Johnson

Phát biểu trên ITV Peston vào ngày sáng ngày Chủ nhật, mùng 4 tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng bộ ngoại giao Boris Johnson cho biết: "Anh vốn được xem là một trong những “trung tâm giáo dục lớn nhất” của cả thế giới nên việc đón những sinh viên quốc tế tới học tập tại Anh là một niềm vinh dự, là một “lợi ích to lớn” đối với quốc gia của chúng ta."
Khi được hỏi ý kiến về việc coi sinh viên quốc tế là một phần trong số những người nhập cư tới Anh, ông Johnson cho biết ông hoàn toàn phản đối việc này.
Tuy nhiên, Thủ tướng Anh - bà Theresa May lại có quan điểm hoàn toàn ngược lại. Vào cuối tháng Mười vừa rồi, Chính phủ Anh đã bác bỏ ý kiến của ngài Nghị sĩ Philip Hammond về việc không nên tính cả học sinh, sinh viên quốc tế vào con số những người nhập cư tại Anh.
Phát ngôn viên của Chính phủ đã phát biểu vào thời điểm đó: "Mục tiêu của Chính phủ là giảm số người nhập cư tới Anh hàng năm xuống còn vài chục nghìn người. Và để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên quá trình cũng như tất cả các thủ tục kiểm tra thị thực như hiện nay.”
"Quan điểm của chúng tôi về những đối tượng được đưa vào con số thống kê về người nhập cư tại Anh vẫn sẽ không thay đổi. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ không xem xét lại vấn đề có nên đưa học sinh, sinh viên ngoại quốc ra khỏi danh sách này hay không."
Theo những con số thống kê về người nhập cư mới được đưa ra vào tuần trước thì năm nay đã có khoảng 335,000 người nhập cư thêm vào Anh quốc. Đây là con số cao thứ nhì trong lịch sử thống kê người nhập cư tại Anh.
Cũng vào ngày hôm qua, người ta cảnh báo rằng Bà May rất có thể sẽ bị mất chức Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo nếu bà tiếp tục đối đầu với các cử tri thuộc Đảng Bảo thủ bằng cách ra sức thúc đẩy việc thông qua kịch bản "Brexit cứng".
Một nhóm các cựu Bộ trưởng thuộc Đảng Bảo thủ cùng với các nghị sĩ cũng đã kêu gọi Thủ tướng Anh không nên đối đầu với các cử tri thuộc Đảng Bảo thủ - những người ủng hộ việc Anh ở lại Liên minh châu Âu.
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Đảng Dân chủ Tự do lật ngược tình thế với việc thắng áp đảo Đảng Bảo thủ trong số 23,000 phiếu bầu tại Richmond Park trong cuộc vận động yêu cầu Chính phủ không được cắt đứt hoàn toàn mối liên kết với Liên minh châu Âu.
Ngài cựu Bộ trưởng Bộ tư pháp Dominic Grieve và các cựu Bộ trưởng Alistair Burt và Claire Perry, cùng với thành viên quốc hội Neil Carmichael, Bath Ben Howlett cho rằng kết quả bỏ phiếu này là một lời cảnh tỉnh dành cho các bên.
"Đảng Bảo thủ cần phải được cảnh báo rằng hiện tại cử tri của Đảng này đang chia làm hai khối, một bên ủng hộ việc Anh ở lại Liên minh châu Âu và một bên kiên quyết muốn Đảng đứng trên quyền lợi của những người mong muốn Anh thực hiện Brexit.”

 

VietHome (Theo Huffington Post)