Scandal tại các ngôi trường hàng đầu Anh quốc: đóng góp cho trường một khoản tiền lên tới 6 chữ số để con được nhận vào trường

Một trong những trường tư thục hàng đầu tại Anh đã bị bóc trần sự việc nhận tiền đóng góp của các bậc phụ huynh ngoại quốc nhằm đảm bảo con họ được nhận vào trường này.
David Fletcher, người phụ trách việc tuyển sinh tại trường Stowe tới cuối tuần vừa rồi, đã nói trong một đoạn phim rằng các gia đình có thể phải bỏ ra một khoản tiền đóng góp lên tới 6 chữ số nếu muốn đảm bảo con mình được nhận vào trường này.
Ông Fletcher, 60 tuổi, nói với một phóng viên bí mật rằng một gia đình ngoại quốc mới đây đã nộp cho trường Stowe số tiền lên tới £100.000 như là tiền đóng góp cho một dự án của trường nhưng đây cũng là số tiền nhằm đảm bảo rằng con cái họ chắc chắc được vào học tại ngôi trường này.

Stowe-school.jpg

Trường tư thục Stowe thuộc vùng Buckingham

Trường tư thục Stowe - ngôi trường mà Richard Branson, David Niven và hai người bạn gái của Hoàng tử Harry từng theo học, thông báo ông Fletcher, sau khi đưa ra những "thông tin không chính xác và không phù hợp", nay đã tự nguyện nộp đơn xin từ chức. 

Sự việc chấn động vừa được đưa ra ánh sáng sẽ làm dấy lên câu hỏi: có lẽ nào những trường công lập tại Anh cũng sẽ thay đổi luật lệ tuyển sinh của mình sao cho phù hợp với các gia đình giàu có hay khuyến khích các bậc phụ huynh đóng góp thêm cho trường học hay không.
Theo các thống kê mới đây, cứ 10 học sinh tại trường công lập thì có 1 học sinh là người ngoại quốc. Trong đó, số lượng học sinh, sinh viên tới từ Trung Quốc tăng gấp 3 lần trong suốt một thập kỷ qua trong bối cảnh các chi phí tăng cao.
Một số cuộc điều tra gần đây cũng cho thấy các chuyên viên tư vấn giáo dục cũng đã tư vấn cho các gia đình ngoại quốc chuẩn bị một khoản phí thông hành lên tới £5.000.000 khi đăng ký cho con em vào các trường danh tiếng nhằm đảm bảo con mình sẽ được nhận vào trường.
Hai trung tâm tư vấn giáo dục tại London cho biết những khoản đóng góp này chắc chắn sẽ đảm bảo cho con em bạn một chỗ ngồi trong trường học mà bạn chọn.
Một chuyên viên tư vấn tại trung tâm khác nói rằng sự ràng buộc giữa khoản đóng góp và việc nhập học sẽ bị suy yếu nếu các bậc phụ huynh kiên quyết không đóng góp nếu con của họ chưa bắt đầu nhập học tại trường. Khi nói về một ngôi trường danh tiếng, ông phát biểu: "nếu họ nhận thấy có cơ hội khai thác từ phía phụ huynh, thì tôi biết những người này, họ là những người tàn nhẫn và sẽ đưa ra mức giá lên tới 5 [triệu bảng]".
Ông Fletcher cho biết các trường học thường làm việc "rất cẩn thận". Tất cả các thí sinh đều phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh nhưng với một khoản đóng góp cho trường, kỳ thi đó sẽ diễn ra thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, ông William Petty, Giám đốc tư vấn của tổ chức giáo dục Bonas MacFarlane, cho biết thường thì sẽ rất khó nếu cố gắng xin cho con mình vào một trường đã có đủ chỉ tiêu học sinh. Tuy nhiên, khi được hỏi có “con đường” nào khác không thì ông cho biết, việc tuyển sinh ở London thường sẽ không dễ gì mà tác động được nhưng ở một số trường khác thì có thể xoay chuyển được tình thế bằng các khoản đóng góp.
Ông Petty cũng đã thừa nhận rằng từ năm 2009, đã có 19 gia đình giới thiệu với tổ chức của ông đã thực hiện các khoản đóng góp cho trường học. Trong đó, có 7 em được nhận vào trường và 2 em được nằm trong danh sách chờ.
Tuy nhiên, đứng trước dư luận, các trường học vẫn khẳng định họ có các điều luật tuyển sinh vô cùng rõ ràng và khắt khe, bất kì một cáo buộc nào về việc đóng góp tiền cho trường để đảm bảo con cái được vào học đều là “không đúng sự thật”.


VietHome (Theo Telegraph)