Sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm phát túi ni lông miễn phí cho khách hàng lên hàng loạt các cửa hiệu thì ước tính số lượng rác thải trên các bãi biển tại Anh đã giảm đi gần một nửa.
Những chiếc túi ni lông bị vứt bừa bãi trên bờ biển Brighton
Những tình nguyện viên dọn rác tại các bãi biển cho biết, vào thời gian gần đây, cứ đi 100 mét bờ biển thì họ chỉ nhặt được khoảng 7 chiếc túi ni lông, ít hơn hẳn so với con số 11 chiếc vào thời điểm này năm ngoái.
Cũng theo Hiệp hội bảo tồn biển thì sau khi quy định tính phí 5 pence cho mỗi chiếc túi ni lông được đưa ra, đây là một kết quả mà chúng ta “dĩ nhiên cần phải đạt được”.
Việc giảm thiểu rác thải trên các bãi biến sẽ giúp cho các loài cá voi, cá heo tránh được nguy cơ nuốt phải những vật bằng nhựa hay ngăn ngừa được tình trạng các loài chim biển bị mắc kẹt vào rác.
Bà Lauren Eyles thuộc Hiệp hội bảo tồn biển phát biểu: “Kết quả này chứng tỏ việc tính phí túi ni lông là vô cùng sáng suốt và đúng đắn. Đây thực sự là một tín hiệu tốt trong quá trình cải thiện môi trường biển của chúng ta.”
Anh trở thành thành viên cuối cùng trong số các nước chủ nhà của Liên Hiệp Quốc thực hiện tính phí túi ni lông - loại rác thải được Liên Hiệp Quốc cảnh báo là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa của loài rùa khi chúng nuốt phải do nhầm tưởng là sứa biển vào tháng 10 năm 2015.
Phát biểu về những kết quả thu được thông qua chiến dịch dọn rác trên các bãi biển vào hồi tháng Chín vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Môi trường Thérèse Coffey đã gọi đây là một "hành động nhỏ nhưng tạo ra sự thay đổi lớn”.
Theo điều tra của Hiệp hội bảo tồn biển thì xét trên tổng thế, các loại rác thải xuất hiện trên bãi biển đã giảm đi tới 4 phần trăm.
Tuy nhiên, lượng rác thải ở phía bờ biển tây tắc lại tăng 24 phần trăm, ở xứ Wales và phía tây nam là 15 phần trăm.
Tính trên toàn quốc, số lượng chai nhựa và lon nước đóng chai bị vứt bừa bãi ngoài bờ biển cũng tăng khoảng 4 phần trăm.
Hàng năm, có đến hàng triệu tấn rác thải nhựa bị vứt bừa bãi xuống biển, khiến các loài hải sản nuốt phải và rồi lại có mặt trong chuỗi thức ăn của con người.
Ông Louise Edge thuộc tổ chức Greenpeace cho biết: "Để ngăn chặn những rác thải này đầu độc đại dương, chúng ta cần phải ngưng việc coi chai nhựa và túi ni lông là những đồ bỏ đi.”