Kể từ ngày 01/09/2016, người sử dụng ứng dụng BBC iPlayer phải trả phí và có TV licence (giấy phép xem TV) để có thể xem lại các chương trình của kênh này một cách hợp pháp.
Trước đến nay, người xem chỉ phải trả £145.50/năm để xem các chương trình phát sóng trực tuyến. Tuy nhiên theo quy định mới này, người xem sẽ phải xác nhận là đã trả phí này để xem lại các chương trình đã chiếu trên internet.
John Whittingdale, tổng thư ký Bộ Văn hóa cho rằng: “Bất kì ai xem BBC đều phải trả tiền. Thật là không đúng chút nào khi một số người có thể xem lại các chương trình như Sherlock hay Bake Off sau một giờ, một ngày hay thậm chí là một tuần mà lại hoàn toàn miễn phí.”
Tuy nhiên phía BBC cũng chưa tiết lộ rõ làm thế nào để điều luật này có hiệu lực, và làm cách nào để yêu cầu người xem có thể chứng minh đã nộp phí trên ứng dụng iPlayer.
Quy định này sẽ không ảnh hưởng đến những ai xem qua các kênh khác như YouTube, Netflix, ITV Hub, All 4 hay Demand 5.
Đại diện BBC cho biết: “Từ ngày mai, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra hỏi bạn có TV licence chưa trước khi có thể sử dụng ứng dụng để xem các chương trình, dù là trực tiếp (live), xem lại (catch up) hay chương trình tự chọn (on-demand).
VietHome (Theo Independent)