UK sẽ tiếp nhận vài nghìn trẻ tị nạn

Vương quốc Anh sẽ nhận đến 3,000 người tị nạn, hầu hết là những trẻ em chưa thể tự bảo vệ mình sau những ảnh hưởng từ cuộc chiến Syria, từ giờ cho đến năm 2020.

 89369299 89329324

Chính phủ nhận định đây là chương trình nhân đạo với trẻ em nhất trên toàn thế giới.

Trước đó thủ tướng Anh David Cameron cũng đã nói rằng UK sẽ nhận 20,000 người tị nạn đến năm 2020.

Tuy nhiên những người chỉ trích thì cho rằng hành động này cũng chẳng có ích gì với những trẻ em tị nạn đơn độc, những nạn nhân dễ dàng nhất của nạn buôn người và bạo hành.

Chương trình này hướng đến trẻ em ở Trung đông và Bắc Phi, cũng như những trẻ em có nhiều nguy cơ bị bạo hành hay áp bức, bị bóc lột lao động hoặc bị ép tảo hôn.

 

Viethome - theo BBC