Theresa May đặt giới hạn “72 tiếng” tạm giam với các phụ nữ nhập cư mang thai

Bà Theresa May dự kiến sẽ công bố giới hạn tạm giam 72 tiếng với những phụ nữ mang thai tại các trung tâm tị nạn.

2701

Vào năm ngoái, một báo cáo của Inspectorate of Prisons đã cho thấy có 99 phụ nữ mang thai đang bị giam giữ tại trại Yarl’s Wood. Vào ngày 15 tháng Tư vừa qua, các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ để chấm dứt việc này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ đang muốn có thể tạm giam phụ nữ mang thai trong một thời gian ngắn để có thể “nhanh chóng trục xuất nếu họ không có quyền ở lại Anh, hoặc nếu họ là một mối nguy hại với xã hội”.

 

Theo đề xuất mới sẽ được Bộ trưởng công bố vào thứ Hai vừa qua, việc tạm giam có thể nới rộng lên 72 tiếng, nhưng tổng các lần không quá một tuần.

Cho đến hiện nay, vẫn chưa có một điều luật nào ngăn cản việc giam và tạm giam các phụ nữ có thai tại các trạm giam như Yarl’s Wood, dù luật có nhấn mạnh rằng phụ nữ đang có thai chỉ bị giam giữ trong những tình huống đặc biệt.

Bà May cho biết các quy định mới sẽ đảm bảo kiểm soát được việc nhập cư mà vẫn đảm bảo tính nhân đạo.

“Các điều luật mới của chúng tôi sẽ đảm bảo cân bằng giữa việc bảo vệ phụ nữ đang có thai và những người dễ bị tổn thương khác trong khi vẫn duy trì kiểm soát nhập cư một cách hiệu quả.”

Một người phát ngôn cho biết thêm, những điều luật ngày càng được cải tiến sẽ bảo vệ tốt hơn những người có khả năng dễ bị tổn thương, họ sẽ chỉ bị giam giữ trừ khi đó là việc hoàn toàn cần thiết.

 

 

 

VietHome (Theo The Guardian)