Xử dụng máy bay không người lái để thả lậu ma túy vào nhà tù Strangeways tại Manchester

Chiếc DRONE (máy bay không người lái) bị hư hỏng đã được phát hiện bên trong nhà tù Strangeways, các cảnh sát và Ban quản lí nhà tù hiện đang điều tra vụ việc. Bốn cánh quạt bị hư hại đã được tìm thấy trong trong sân HMP Manchester.

drone

 

Những kẻ buôn lậu đã xử dụng DRONE để vận chuyển thuốc phiện và điện thoại di động.

Một cựu tù nhân cho biết: "Việc vận chuyển điện thoại di động và ma túy bằng DRONE để đưa lọt vào Strangeways đã xảy ra trong khoảng một năm rồi. Nó rất phổ biến. Chỉ cần một ai đó đậu xe bên ngoài khuôn viên nhà tù và điều khiển nó với một cái camera, vậy thôi.

“Nó bay qua các bức tường và ai đó bên trong nhà tù chỉ cần đứng lên trên lò sưởi, mở cửa sổ ra và lấy nó vào bên trong. Sau đó anh ta chỉ cần gỡ bỏ các băng dính, lấy ra thuốc phiện, điện thoại, sạc pin hay bất cứ thứ gì và lại cho chiếc DRONE ra ngoài. Chỉ mất có 30s. Chẳng một chiếc CCTV nào của nhà tù quan sát trên bầu trời cả”

 

“Rất dễ dàng để có thể đặt mua những chiếc DRONE này từ Trung Quốc. Và nó thật sự là một vụ sinh lời.Một tép heroin £20 có thể lên tới £100 trong nhà tù. Một chiếc điện thoại thì thường có giá từ £800 đến £1,000.

Trong tù thật sự có rất nhiều ma túy và điện thoại. Thực tế là việc tìm thấy hai thứ đó còn dễ dàng hơn cả tìm thấy một cái ốc vít.

 

Glyn Travis, đến từ Hiệp hội quản lí trại giam nói với tờ M.E.N: “Việc sử dụng DRONE đã trở nên khá phổ biến. Tội phạm sẽ sử dụng bất cứ thứ gì để phục vụ cho các tù nhân bên trong nhà tù”

“Những công nghệ mới, như DRONE, cho phép tội phạm có thể vận chuyển lậu rất nhiều thứ một cách chuẩn xác. Một chiếc DRONE chỉ có giá từ £300 tới £400 nhưng có thể sinh ra rất nhiều lợi nhuận. Nếu nó có hỏng đi chăng nữa thì cũng chả mất nhiều thời gian để thay thế bằng một cái khác.

 

Phát ngôn viên của Prison Service cho biết: “Nhân viên quản lí nhà tù Manchester đã ngăn chặn thành công một chiếc DRONE vào ngày 6 tháng Mười một. Mọi hàng hóa được vận chuyển lậu trên chiếc DRONE đã bị tịch thu và giao cho cảnh sát điều tra làm rõ.

“Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra để tìm ra những kẻ buôn lậu xử dụng DRONE để vận chuyển vào nhà tù sẽ phải bị trừng phạt”

 

Bộ Tư pháp đang thúc đẩy sớm ra một điều luật mới để có thể kết tội hành vi hạ cánh DRONE ở bên trong khu vực nhà tù, hay sử dụng chúng để thả hàng lậu cho tù nhân.

Bất cứ ai sử dụng DRONE để vận chuyển hàng lậu vào nhà tù có thể bị phạt với một bản án lên đến hai năm.

VietHome (Theo Manchester Eveningnews)