Mỹ nhân Trung Quốc chết vì vi khuẩn ăn thịt ngườiXiao Ran, ngôi sao mạng xã hội Trung Quốc, qua đời do nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau cuộc phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ bụng. Người phụ nữ họ Dai, 33 tuổi, là blogger thời trang có nghệ danh Xiao Ran với khoảng 130.000 người theo dõi trên mạng xã

Vietnam Airlines cảnh báo lừa đảo hành khách mua vé về VNQua kiểm tra yêu cầu của khách hàng về việc xác thực các chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam do Vietnam Airlines thực hiện theo hình thức thuê chuyến, có nhiều chuyến bay trên thực tế không tồn tại. Ngày 13-7, Vietnam Airlines cho biết thời gian

22 quốc gia triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ emĐể hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh lên thế hệ trẻ, nhiều quốc gia đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Các em được tiêm vaccine cũng làm giảm khả năng lây nhiễm trong cộng đồng, qua đó ngăn chặn đại dịch lây lan. Dự tính

Hàng trăm người thiệt mạng vì mưa lũ ở châu ÂuNgày 16-7, Bỉ tuyên bố quốc tang một ngày trong tuần tới để tưởng nhớ các nạn nhân chết do mưa lũ. Cho tới nay, gần 130 người đã thiệt mạng vì đợt lũ kinh hoàng ở châu Âu.
Một đoàn tàu bị mắc kẹt ở thị trấn Kordel do nước lũ từ sông Kyll, miền tây

Cục ma túy 8.5kg trị giá gần 5 triệu đô rơi thủng mái nhà dânTheo đó, số ma túy này được xác định thuộc về một nhóm buôn người, nhưng không may hạ cánh trúng phóc nhà một người dân vô tội tại Ý. Mới đây, một người dân sống tại Ý đã được một phen hú vía khi 8,5kg cocaine nguyên chất đâm xuyên qua mái nhà của

Số người thiệt mạng khi tìm cách vượt biển đến châu Âu tăng mạnhBáo cáo của Tổ chức di cư quốc tế (IOM) công bố ngày 14/7 cho thấy, số người di cư và tị nạn thiệt mạng trong khi cố gắng đến châu Âu bằng đường biển đã tăng hơn gấp đôi trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2020. Theo IOM, có ít nhất 1.146 người

Các bài khác...