Nỗ lực giải cứu gần 2.000 người di cư trên Địa Trung Hải

Italy đang nỗ lực giải cứu thêm 1.200 người di cư trên 2 chiếc thuyền lênh đênh trên Địa Trung Hải sau khi đã cứu được khoảng 2.000 người vào cuối tuần qua.

Đây là thông tin do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Italy đưa ra vào ngày 10/4.

Theo nguồn tin trên, hiện có khoảng 800 người di cư đang chen chúc trên một thuyền đánh cá chở quá tải ở vùng biển của Italy, cách bờ biển thành phố Syracuse trên đảo Sicily 190 km về phía Đông Nam.

Hiện hoạt động giải cứu người di cư trên thuyền này do ba thuyền tuần tra và một tàu thương mại thực hiện. Tuy nhiên, việc giải cứu được đánh giá là "phức tạp" do quá đông người di cư.

Thuyền thứ hai chở 400 người di cư cũng đang ở vùng biển của Italy, cách Capo Passero, cực Nam đảo Sicily, 273,5 km về phía Đông Nam. Hiện hai tàu thương mại đang hỗ trợ hoạt động giải cứu những người di cư trên thuyền này.

Trong một thông báo đăng trên Twitter vào ngày 10/4, tổ chức phi chính phủ Alarm Phone điều hành đường dây nóng dành cho người di cư gặp nạn cho biết, những người trên thuyền đang "hoảng loạn".

giai cuu nguoi di cu
(Ảnh: EPA)

Trước đó, Alarm Phone dẫn lời một phụ nữ trên thuyền cho biết, chiếc thuyền khởi hành từ Libya đã mất thuyền trưởng, trong khi một số người cần được chăm sóc y tế. Ba người đã nhảy khỏi thuyền, trong đó có một người bị bất tỉnh.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Italy cho biết, ngoài hoạt động giải cứu đang diễn ra, khoảng 2.000 người di cư đã được giải cứu kể từ ngày 7/4 vừa qua.

Trong những ngày gần đây, hàng nghìn người di cư đã tới các cảng biển ở Italy, đặc biệt là đảo Lampedusa, sau khi liều mình lênh đênh trên những tàu, thuyền tạm bợ để vượt qua hành trình đầy nguy hiểm từ Bắc Phi.

Trước đó, vào ngày 9/4, tổ chức cứu trợ ResQship của Đức cho biết, ít nhất 2 người di cư đã thiệt mạng và khoảng 20 người bị mất tích do thuyền chở họ bị chìm trong đêm 8/4, sau khi rời Tunisia. Tàu của tổ chức này đã cứu được 22 người trên thuyền gặp nạn này và đưa họ đến Lampedusa.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy, kể từ đầu năm đến nay, hơn 14.000 người di cư đã đến nước này, cao hơn nhiều so với con số 5.300 người trong cùng kỳ năm 2022, và 4.300 người trong cả năm 2021.

Theo VTV