Làn sóng phá sản tồi tệ nhất 10 năm ập đến nước Đức

Trong nửa đầu năm 2025, gần 12.000 doanh nghiệp tại Đức tuyên bố phá sản, con số cao nhất trong một thập kỷ.

lan song pha san o duc
Xe tải chờ vào cảng container Tollerort ở Hamburg, Đức, ngày 28.5.2025. Ảnh: Xinhua

Báo cáo mới nhất từ tổ chức theo dõi kinh tế Creditreform cho thấy nước Đức đang phải đối mặt với đợt sóng phá sản doanh nghiệp lớn nhất trong 10 năm qua. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có khoảng 11.900 công ty tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu tuyên bố phá sản, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng 141.000 lao động đã bị ảnh hưởng bởi sự phá sản này, phản ánh mức độ lan rộng của khủng hoảng trong khu vực sản xuất, thương mại và dịch vụ tại Đức.

“Bất chấp một vài tín hiệu tích cực nhỏ giọt, nước Đức vẫn đang chìm trong khủng hoảng kinh tế và cơ cấu nghiêm trọng. Các doanh nghiệp vật lộn với nhu cầu yếu, chi phí gia tăng và sự bất ổn kéo dài" - chuyên gia kinh tế trưởng Creditreform, Patrik-Ludwig Hantzsch, nhận định.

Kinh tế Đức đã rơi vào suy thoái trong 2 năm liên tiếp và chưa có dấu hiệu phục hồi ổn định. Dù GDP quý I/2025 tăng nhẹ 0,2%, các nhà kinh tế cảnh báo rằng con số này không đủ sức làm thay đổi xu hướng dài hạn.

Creditreform cảnh báo, trong 6 tháng tới, số lượng doanh nghiệp phá sản có thể tiếp tục tăng do hiệu ứng dây chuyền trong hệ sinh thái kinh tế.

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi quan hệ thương mại với Mỹ - đối tác lớn nhất của Đức trong năm 2024 với tổng kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa đạt 280 tỉ USD - đang bị phủ bóng bởi đe dọa áp thuế mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 20% lên toàn bộ hàng hóa EU, cùng mức 25% lên thép, nhôm và ôtô. Dù phần lớn mức thuế đã được tạm hoãn trong 90 ngày để đàm phán với EU, các mức thuế cơ bản vẫn giữ nguyên và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chính sách thuế quan của Mỹ đã đẩy chi phí vận chuyển ở Đức lên cao đáng kể, đặc biệt là đối với hàng hóa được vận chuyển với khối lượng nhỏ. Ảnh: Xinhua

Theo báo cáo mới nhất từ Viện Kinh tế Ifo, tâm lý bi quan đang bao trùm các doanh nghiệp xuất khẩu Đức. Chỉ số kỳ vọng xuất khẩu trong tháng 6 đã rơi xuống -7,4 điểm, giảm mạnh so với mức -5,0 điểm của tháng 5 cho thấy, các nhà máy Đức không còn lạc quan về đơn hàng trong 3 tháng tới.

“Các mối đe dọa về thuế quan từ Mỹ vẫn treo lơ lửng. Hai bên EU - Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào" - Klaus Wohlrabe, Giám đốc Khảo sát Ifo, cho hay.

Từng được xem là đầu tàu kinh tế EU, nước Đức giờ đây đối mặt với hàng loạt thách thức, tiêu dùng nội địa yếu, công nghiệp sản xuất đình trệ, lạm phát cao, chi phí năng lượng đội lên và bất ổn chính sách thương mại toàn cầu.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, giới chuyên gia lo ngại làn sóng phá sản tại Đức có thể trở thành dấu hiệu sớm cho một cuộc khủng hoảng lan rộng tại châu Âu.

Theo Lao Động