Thủ đoạn giết vợ để lấy 4 triệu USD tiền bảo hiểm của vị nha sĩ

Một nha sĩ ở Mỹ vừa bị kết án tù chung thân vì tội giết vợ trong lúc hai người đi săn bắn ở Zambia.

Theo hãng tin CNN, đây là thông cáo báo chí hôm 21/8 từ Văn phòng công tố viên tại Quận Colorado thuộc bang Colorado, Mỹ. Năm 2022, bồi thẩm đoàn khẳng định nha sĩ Lawrence Rudolph đã phạm tội giết vợ là bà Bianca, khi họ đi săn ở Zambia.

Rudolph đã dùng súng ngắn để bắn vợ vào ngày cuối cùng trong chuyến đi săn vào năm 2016. Đối tượng đã che giấu tội ác, và nói với cảnh sát đây chỉ là một vụ tai nạn. Khi trở về Mỹ, Rudolph đã nộp đơn đòi bảo hiểm nhân thọ trả hơn 4 triệu USD.

gi vo bao hiem
Lawrence Rudolph và vợ là những thợ săn dày dặn kinh nghiệm. Ảnh: Facebook

“Bị cáo nghĩ rằng anh ta có thể giết vợ ở nước ngoài và thoát tội. Anh ta đã sai, và giờ đây sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình”, đặc vụ FBI ở thành phố Denver của bang Colorado là ông Mark Michalek nói.

Trong suốt quá trình xét xử, Rudolph vẫn khẳng định bản thân vô tội, và cho rằng chính người vợ đã vô tình nổ súng. “Tôi không giết vợ mình. Tôi không thể giết vợ mình. Tôi sẽ không giết vợ mình,” Rudolph nói với bồi thẩm đoàn.

Hôm 22/8, các luật sư bào chữa cho bị cáo Rudolph cho biết họ sẽ kháng cáo.

Theo thông báo từ Văn phòng công tố viên tại Colorado, Rudolph được yêu cầu phải trả lại hơn 4,8 triệu USD tiền bồi thường bảo hiểm, và đóng phạt 2 triệu USD. Rudolph cũng sẽ phải chịu bản án 20 năm tù vì tội lừa đảo bảo hiểm.

Đối tượng được xác định sở hữu một phòng khám nha khoa trị giá 10 triệu USD.

Chung đam mê săn bắn

Rudolph và vợ sinh sống ở thành phố Phoenix ở bang Arizona và có chung đam mê săn bắn động vật. Hai người đã tới Zambia vào tháng 9/2016 để bà Bianca có thể bổ sung một con báo vào bộ sưu tập chiến lợi phẩm săn bắn của mình.

Khi bà Bianca đang thu dọn hành lý để trở về Mỹ, bà đã trúng phát đạn chí mạng từ khẩu súng ngắn 12 ly, trong lúc  2 vợ chồng đang ở trong cabin tại Công viên Quốc gia Kafue ở Zambia.

Rudolph nói với các nhà điều tra rằng, ông ta nghe thấy tiếng súng vào lúc bình minh khi đang ở trong phòng tắm, và tin rằng súng bị cướp cò trong lúc vợ cất súng vào hộp. Rudolph khẳng định chỉ nhìn thấy máu trên người vợ chảy trên sàn nhà.

Nhưng tại phiên tòa xét xử, các công tố viên liên bang nhận định đây là tội ác có tính toán trước. Các công tố viên lập luận rằng, Rudolph đã giết vợ để lấy tiền bảo hiểm, và để được ở bên nhân tình là Lori Milliron.

Milliron sau đó bị cáo buộc đồng lõa với Rudolph trong vụ án giết bà Bianca, cản trở công lý và khai man. Nữ đối tượng đã bị kết án 17 năm tù vào tháng Sáu.

Theo Vietnamnet