Lo lắng cho số phận của 39 trẻ tị nạn đến Ireland và biến mất từ năm 2017

Ba mươi chín trẻ không có người đi kèm đến Ireland xin tị nạn đã biến mất không dấu vết và vị trí hiện tại của các em vẫn chưa được xác định.

Thống kê từ Tusla - cơ quan gia đình và trẻ em quốc gia, cho thấy 58 trẻ em đang xin tị nạn mất tích từ năm 2017 đến năm 2021, trong đó 39 trẻ vẫn chưa được tìm thấy.

Cảnh sát và các cơ quan nhà nước hiện bày tỏ lo ngại cho số phận của những đứa trẻ. Năm ngoái, ba trẻ đã mất tích. Trong năm 2019, con số này là 19 trẻ.

15childĐồ đạc của người di cư trên một bãi biển

Một nguồn tin cho biết: “Mối quan tâm lớn nhất là một số trẻ em có thể đã bị buôn bán. Các đối tượng có thể bảo trẻ đăng ký xin tị nạn. Các em sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của nhà nước và phải làm việc trong ngành công nghiệp tình d.ục. Những trẻ khác có thể bị ép làm việc và một số có khả năng là người trên 18 tuổi giả vờ là trẻ em. Có những trẻ chỉ đơn giản là đã bỏ trốn và chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra với chúng. Nhưng thực sự chúng tôi rất sốc và lo lắng cho sự an toàn của các em khi không biết tình trạng hiện tại của các em”.

Tất cả trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm khi đến Ireland đều được giới thiệu đến nhóm Tìm kiếm sự bảo vệ quốc tế dành cho trẻ em bị tách biệt (SCSIP) của Tusla. Tusla hợp tác chặt chẽ với các cơ quan khác để đảm bảo trẻ có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc.

Người phát ngôn tổ chức này cho biết: “Khi được giới thiệu đến SCSIP của Tusla, trẻ sẽ được cung cấp đánh giá về nhận thức / sở thích tốt nhất để khám phá danh tính, gia đình, các vấn đề sức khỏe, hành trình các em đến Ireland, sự kiện quan trọng trước khi di cư cũng như sàng lọc các chỉ số buôn người".

"Ưu tiên cho những trẻ em ly tán khi đến Ireland là đoàn tụ các em với gia đình. Nếu không thể, trẻ sẽ được cung cấp hỗ trợ thích hợp với trải nghiệm và nhu cầu riêng biệt của từng em ở Ireland. Tất cả trẻ tị nạn không có người đi kèm đều được hỗ trợ".

Tusla sẽ thông báo cho cảnh sát khi trẻ vị thành niên không có người đi kèm biến mất: “Lực lượng chấp pháp sẽ được thông báo sau khi một trẻ được coi là mất tích cũng như khi Tusla và những người chăm sóc đã thực hiện mọi nỗ lực để xác định vị trí của các em. Nhân viên xã hội và người chăm sóc tiếp tục thu thập thông tin từ những người có thể hỗ trợ điều tra”.

Viethome (Theo Independent)