Phép nhiệm màu từ thảm kịch: Em bé còn ẵm ngửa được cứu từ xác máy bay rơi

Khoảnh khắc một em bé được cứu sống khỏi đống đổ nát của vụ rơi máy bay Fokker 100 ở Kazakhstan thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Một em bé được đưa ra khỏi đống đổ nát sau khi máy bay rơi và lao vào một ngôi nhà ở Kazakhstan hôm 27.12. Trong quá trình đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát ở hiện trường vụ tai nạn, một em bé còn ẵm ngửa đã được tìm thấy còn sống. Em bé nhanh chóng được lực lượng phản ứng nhanh ở hiện trường đưa nhanh qua khỏi mặt đất đầy tuyết phủ. 

Tình trạng cũng như độ tuổi của em bé chưa được nêu cụ thể nhưng có thể thấy nhân viên phản ứng nhanh ở hiện trường đang bế em bé chạy về phía một chiếc xe cấp cứu để tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Em bé được cứu từ đống đổ nát vụ rơi máy bay ở Kazakhstan ngày 27.12. Ảnh: Mail.

Thảm kịch ngày 27.12 đã cướp đi sinh mạng của 12 người, trong đó có một nhà báo điều tra nổi tiếng và một cựu thứ trưởng bộ nội vụ, truyền thông quốc tế thông tin.

Chuyến bay Z2100 của hãng hàng không Bek Air gặp nạn sau khi vừa cất cánh từ Almaty, thành phố lớn nhất của Kazakhstan.

Số lượng người trên máy bay gặp nạn có sự chênh lệch theo các hãng tin khác nhau, AP cho hay có 98 người (93 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn) trên máy bay, trong khi đó nhiều hãng tin khác cho biết có tới 100 người trên máy bay.

Trong khi đó, danh sách toàn bộ hành khách do Bộ Nội vụ Kazakhstan công bố cho biết có 85 người lớn, 5 trẻ em và 3 trẻ sơ sinh trên máy bay, chưa kể các thành viên phi hành đoàn.

Em bé được cứu thoát từ đống đổ nát.

Chiếc Fokker-100 biến mất khỏi radar sáng ngày 27.12 sau khi cất cánh ở Almaty, Kazakhstan. Ảnh: Reuters
Phần mặt trước máy bay còn lại và các bộ phận khác nằm rải rác xung quanh đống đổ nát và phần còn sót lại của ngôi nhà. Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hộ bắt đầu tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Reuters
Cơ quan y tế Almaty ban đầu thông tin 15 người thiệt mạng trở lên nhưng sau đó đã giảm xuống còn 12. Họ cho biết 66 người đã được đưa đến bệnh viện, một số người trong tình trạng nghiêm trọng. Ảnh: AP
Chiếc máy bay chở 93 hành khách và 5 phi hành đoàn. Ảnh: Reuters
Cơ trưởng Murat Muratbayev nằm trong số nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: East2west News
Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev chia buồn và cam kết sẽ bồi thường cho các gia đình nạn nhân. Ảnh: AF

Bài liên quan: Máy bay chở 100 người lao vào tòa nhà 2 tầng, ít nhất 15 người chết

Theo Lao Động