Máy bay chở 100 người lao vào tòa nhà 2 tầng, ít nhất 15 người chết

Phi cơ của hãng Bek Air rơi không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Almaty ở Kazakhstan. Thông tin ban đầu cho biết có người sống sót.

Giới chức sân bay Almaty cho biết máy bay mất độ cao vào lúc 7h22 sáng 27/12 (giờ địa phương), theo BBC. Trên trang Facebook, sân bay nói có người sống sót.

Bộ Công nghiệp và Hạ tầng Kazakhstan nói ít nhất 15 người thiệt mạng và 66 người bị thương trong vụ tai nạn. Theo cơ quan này, máy bay mất độ cao sau khi cất cánh và lao xuống một ngôi nhà hai tầng.

Theo Ủy ban Hàng không Dân dụng Kazakhstan, máy bay "mất độ cao trong quá trình cất cánh và tông đổ một bức tường bê tông", trước khi lao vào một tòa nhà nhỏ. Thống kê ban đầu cho thấy "có nhiều người sống sót". 

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên cứu hộ đang đào bới đống đổ nát của một chiếc máy bay Bek Air. Một đoạn video hiện trường cho thấy có người nhờ gọi xe cứu thương.

Thông tin ban đầu cho hay có người sống sót. Ảnh: Twitter.

Có 100 người trên máy bay, bao gồm 95 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Máy bay đang đi từ Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, đến thủ đô Nur-Sultan.

Trong một thông cáo được hãng thông tấn Kaz Inform đăng tải, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

"Tất cả những người bị thương sẽ được hỗ trợ. Tất cả những người có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật", ông nói.

Theo trang theo dõi chuyến bay Flightview.com, một chiếc Fokker 100 của Bek Air có lịch trình rời sân bay Almaty lúc 7h05 và đến Nur-Sultan lúc 8h04 ngày 27/12.

Bek Air là một hãng hàng không nhỏ ở Kazakhstan, được thành lập vào năm 1999. Hãng đang khai thác 8 máy bay Fokker 100, với sức chuyên chở 109 hành khách mỗi chiếc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Twitter.

Theo Zing