Lật tàu chở gần 15.000 con cừu

ROMANIA - Tàu Queen Hind treo cờ Palau chở 14.600 con cừu tới Arab Saudi bất ngờ bị lật ở Biển Đen hôm 24/11, ngay khi vừa rời cảng Midia.

Ana-Maria Stoica, phát ngôn viên cơ quan cứu hộ Romania, cho biết thủy thủ đoàn gồm 20 người Syria và một người Lebanon của tàu Queen Hind đã được giải cứu cùng 32 con cừu sau sự cố lật tàu.

"Chiến dịch giải cứu vẫn tiếp tục. Chúng tôi hy vọng những con cừu bên trong khoang tàu vẫn còn sống", Stoica nói. Nhà chức trách Romania chưa rõ nguyên nhân con tàu bị lật.

Hiện lực lượng quân đội, cảnh sát và thợ lặn Romania đang hỗ trợ nhân viên cứu hộ để cố gắng kéo con tàu gặp nạn về cảng. Acebop, Hiệp hội Chăn nuôi và Xuất khẩu Romania, đã kêu gọi mở điều tra về sự cố lật tàu.

"Hiệp hội của chúng tôi sốc vì thảm họa này. Nếu chúng ta không thể bảo vệ gia súc trong quá trình vận chuyển đường dài, chúng ta nên cấm hành vi này", Mary Pana, chủ tịch Acebop, ra tuyên bố hôm 24/11.

Gabriel Paun, thành viên tổ chức phi chính phủ Animals International, cáo buộc tàu Queen Hind đã chở quá tải và từng gặp sự cố động cơ hồi tháng 12 năm ngoái.

Những con cừu được giải cứu sau sự cố lật tàu Queen Hind hôm 24/11 tại cảng Midia, Romania. Ảnh: AFP.

Romania là nước chăn nuôi cừu lớn thứ ba của EU và là nhà xuất khẩu hàng đầu, chủ yếu đến các thị trường Trung Đông.

Các nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật đã gọi các chuyến tàu vận chuyển gia súc ở Romania là chuyến tàu "tử thần", cảnh báo toàn bộ số cừu có nguy cơ bị "nấu chín" trong khoang tàu vào những tháng mùa hè khắc nghiệt.

Vytenis Andriukaitis, cựu ủy viên châu Âu phụ trách về sức khỏe và an toàn thực phẩm, hồi tháng 7 đã yêu cầu Romania ngừng vận chuyển 70.000 con cừu đến Vùng Vịnh với lý do đảm bảo phúc lợi động vật.

Theo VnExpress