Cháy rừng 3 ngày ở miền Trung, dãy Hồng Lĩnh tan hoang, rừng thông còn đống tro tàn

3 ngày qua, do nắng nóng kết hợp gió mạnh khiến hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng, hàng trăm hecta cây rừng cháy rụi, hoang tàn.

Tối 30/6, lửa cháy rừng từ các ngọn núi ở huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã lan sang khu rừng tràm ở đồi Mồng Gà thuộc xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Do vị trí rừng bị cháy ở trên đỉnh núi cao khoảng 300m, có thảm thực bì dày và gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng xuống gần 100 hộ dân dưới chân núi.

UBND huyện Đức Thọ điều động hơn 300 người gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng xe chuyên dụng và người dân tiếp cận đám cháy. 5 hộ dân ở gần khu vực cháy cũng được yêu cầu di dời tài sản đến nơi an toàn. Tổng cộng có khoảng 1000 người dân và chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 4h ngày 1/7, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo ước tính sơ bộ, hơn 10 ha rừng bị thiêu rụi.


Nhiều lực lượng được điều động hỗ trợ dập lửa.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Đính, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ, cho biết khu vực xảy ra cháy là rừng thông mới khai thác một thời gian, vài ngày nay, lửa âm ỉ từ Nghệ An đã lan sang, gây cháy cục bộ.

"Nơi xảy ra cháy có thực bì dày, nhiều cành cây khô nên khi lửa lan sang, gió mạnh làm cháy cả khu đồi. Các lực lượng thống nhất không dùng phương tiện dập lửa vì sẽ làm lan rộng đám cháy nên phải tạo đường băng cản lửa", ông Đính nói.

Cùng thời điểm, tại khu vực đồi Đò Ngang, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, cũng xảy ra cháy lớn. Hàng trăm người cùng phương tiện được điều động tới hiện trường dập lửa, song phải đến 23h cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt.

Trước đó, trưa 30/6, tại tiểu khu 367A thuộc rừng thiên nhiên Kẻ Gỗ cũng xuất hiện cháy lớn. Hàng trăm người dân cùng các lực lượng chức năng thức trắng đêm chữa cháy.


Cháy rừng tại Cồn Léc, Hương Sơn. 

Ông Nguyễn Viết Ninh, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết đám cháy ở rừng Kẻ Gỗ được khống chế trong đêm nhưng gây thiệt hại khoảng 100 ha rừng.

Tại Nghệ An, từ ngày 28/6, lửa bùng phát trên rừng thông đặc dụng ở khu vực xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn). Do nắng nóng, gió lớn, làm ngọn lửa lan rộng ra diện tích rừng. Hàng nghìn người gồm công an, bộ đội, dân quân, kiểm lâm được điều động dập lửa.

Tuy được khống chế vào khuya cùng ngày song ngọn lửa tiếp tục bùng phát trở lại và lan rộng ra khu vực rừng thông và keo tràm ở xã Nam Kim. Đến chiều 30/6, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

UBND huyện Nam Đàn cho biết đang thống kê sơ bộ và chưa có số liệu chính thức thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Trong 3 ngày qua, tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An liên tiếp xảy ra cháy rừng tại nhiều địa bàn, thiệt hại ước tính hàng trăm ha rừng.


Rừng thông cháy mạnh lúc rạng sáng.

Đốt rác gây cháy rừng

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Phi Phượng, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ nghi phạm P.V.T (SN 1973, trú tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) vì nghi liên quan đến vụ cháy rừng nghiêm trọng này.

“Bước đầu nghi phạm khai nhận là hôm đó có đốt rác tại khu vườn gần bìa rừng nên có thể lửa đã bén vào rừng, gây ra vụ cháy”, ông Phan Phi Phượng cho biết,.

Cũng theo ông Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng, tại địa phương, nghi phạm P.V.T. là một người dân bình thường, không điều tiếng, chỉ nghe nói có hay uống rượu. 


Cháy lan sang nhà dân.


Cấm đường khu vực QL1A đoạn qua TX Hồng Lĩnh.


Lửa rừng quá lớn, lan nhanh, lực lượng chức năng ngày đêm mở đường băng rộng đến 10m, song lửa vẫn tiếp tục lan nhanh ra khu vực khác.


Diện tích rừng bị cháy quá lớn, gió thổi mạnh khiến lửa càng lan nhanh, thiêu rụi gần như hoàn toàn khu rừng thông hàng chục năm tuổi.


Chính quyền huyện Nghi Xuân ước tính có hơn 50 ha rừng thông phòng hộ bị thiêu rụi. Thời tiết nắng nóng cùng với ngọn lửa được ví như "Hỏa Diệm Sơn" đốt cháy tất cả những gì nó đi qua.


Đến chiều 30/6, lửa trên vùng rừng thông phòng hộ thuộc tiểu khu 92, thị trấn Xuân An giáp ranh với xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã cơ bản được khống chế. Hơn 50 ha rừng thông phòng hộ bị lửa bao vây suốt 3 ngày qua nay chỉ còn một vài điểm bén lửa ở gốc cây bốc khói lên. Lực lượng chức năng đang túc trực, theo dõi, tránh bùng phát trở lại.


Đám cháy suốt 3 ngày liền đã xóa sổ cả cánh rừng. Khắp khu vực này chỉ còn cảnh tan hoang, trơ trọi. Những cây thông đổ xuống trong đám cháy càng khiến lửa lan nhanh.


Không còn màu xanh của lá, màu nâu của thân cây thông nhiều năm tuổi mà thay vào đó là màu đen của than, màu lá vàng úa, tan hoang.


Quanh khu vực được khống chế là những đống tro tàn, một số điểm vẫn còn xuất hiện đám khói cháy râm rỉ trong gốc gỗ mục.


Hơn 100 nhà dân nằm bên triền núi bị uy hiếp. Người dân ở đây cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. "Lửa lớn bao trùm cả dãy núi, nó cháy chỉ cách mấy nóc nhà vài mét, người người nháo nhác bê tài sản chạy qua cánh đồng thật kinh khủng", một người dân thị xã Xuân An bàng hoàng. 

Hối hả di dời cột bơm cây xăng

2 cửa hàng xăng dầu Xuân An (tại khối 2) và Gia Lách (tại thị trấn Xuân An) của công ty xăng dầu Hà Tĩnh đã thực hiện các biện pháp ứng cứu khẩn cấp. 

Các cột bơm xăng dầu đã được tháo ra khỏi cửa hàng, các thiết bị, đồ vật trong 2 cửa hàng này cũng đã di chuyển khỏi cửa hàng trong sáng nay.

Tại các bể chứa xăng dầu đã được lấp cát, bảo đảm an toàn tránh cháy nổ.

Công nhân xăng dầu tháo dỡ tài sản khỏi cửa hàng xăng dầu.

Dùng cát lấp xuống các vị trí cột bơm xăng dầu đã tháo dỡ.

Người phụ nữ tử vong khi tham gia chữa cháy rừng

Chiều 30/6, thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ một phụ nữ tử vong trong lúc hỗ trợ nước cho lực lượng chữa cháy rừng.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, trú xã Nam Kim, huyện Nam Đàn).

Theo thượng tá Tám, khoảng 10h cùng ngày, lửa bùng phát ở cánh rừng thuộc địa bàn xã Nam Kim. Trong lúc cơ quan chức năng đang tiến hành dập lửa thì bà Hoa (chủ khu rừng) mang nước lên phục vụ.

Dọc đường đi, bà Hoa bị ngạt khói, quỵ xuống gốc cây. Khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Hoa trong tình trạng cháy đen.

Viethome (tổng hợp từ Zing/Vietnamnet/Dân Trí)