Máy bay Nga bốc cháy, 41 người chết do hành khách nằng nặc đòi lấy hành lý

Chiếc Sukhoi Superjet 100 của Nga gặp trục trặc khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Sheremetyevo, ngoại ô Moscow, chiều 5/5 gây ra vụ cháy lớn và khiến ít nhất 41 hành khách tử nạn.


Hành khách hoảng loạn chạy khỏi máy bay Nga đang bốc cháy. Vụ cháy máy bay chiều 5/5 tại sân bay quốc tế Sheremetyevo, ngoại ô thủ đô Moscow, khiến ít nhất 41 người thiệt mạng. Chiếc máy bay của Aeroflot bị phá hủy hoàn toàn sau vụ cháy.

Trong số 41 nạn nhân tử nạn trong vụ cháy máy bay Sukhoi Superjet 100 trên đường băng sân bay Sherremetyevo có hai trẻ em, AFP dẫn thông tin từ cơ quan điều tra Nga.

Trong đoạn video được công bố trên truyền hình Nga, chiếc Sukhoi Superjet 100 đã rung lắc khi hạ cánh, bật bánh trên đường băng trước khi phần hông máy bay bốc cháy dữ dội, theo AP.

Chiếc Sukhoi Superjet 100 bốc cháy dữ dội trên đường băng sân bay ngoại ô Moscow. Ảnh: AP.

Chuyến bay số hiệu SU 1492 có 73 hành khách và phi hành đoàn năm người, theo cơ quan quản lý hàng không Nga.

Svetlana Petrenko, người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga, thông báo chỉ có 37 trong số 78 người có mặt trên chuyến bay của hãng Aeroflot sống sót. Giới chức Nga chưa công bố nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ việc thương tâm.

Xe cứu hỏa nỗ lực tìm cách dập đám cháy. Ảnh: Sputnik. 

Ủy ban Điều tra thông báo đã tiếp nhận vụ việc và đang cân nhắc khả năng phi công vi phạm các quy chuẩn an toàn hàng không. Một số hành khách sống sót kể máy bay gặp thời tiết xấu và sấm chớp sau khi rời Moscow đi Murmansk.

"Máy bay bị sét đánh trúng sau khi cất cánh. Nó phải quay về và hạ cánh khẩn cấp. Chúng tôi sợ hãi đến suýt bất tỉnh. Máy bay bật lên như cào cào khi hạ cánh rồi bốc cháy trên đường băng", hành khách Pyotr Egorov trả lời nhật báo Komsomolskaya Pravda.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev đều gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, yêu cầu quyết liệt điều tra nguyên nhân thảm kịch của chuyến bay Aeroflot.

Chính quyền vùng Murmansk, điểm đến dự kiến của chuyến bay SU 1492, cũng thông báo để tang ba ngày cho những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa.

Dẫn nguồn thạo tin, Interfax cho biết việc sơ tán hành khách trên máy bay bị trì hoãn khi nhiều hành khách nằng nặc đòi lấy hành lý mà không di chuyển nhanh hơn. 

Những tình tiết mới hé lộ cho thấy việc sơ tán hành khách khỏi chiếc Sukhoi bốc cháy tại Nga chỉ tốn 55 giây. Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động sơ tán lại bị chậm trễ do một số khách cố lấy hành lý của mình. 

Theo News.com.au, một quan chức tại sân bay cho biết "nhiều hành khách đã khiến việc sơ tán bị trì hoãn vì không tuân theo hướng dẫn. Họ vẫn cố lấy hành lý từ ngăn đựng xuống".

Thông thường, các hướng dẫn an toàn trên máy bay thường cảnh báo hành khách bỏ lại hành lý khi sơ tán khỏi máy bay. 

Theo CBS News, một số xe cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giúp sơ tán hành khách. Trong đoạn video ghi lại, một số hành khách vẫn còn cầm theo hành lý của mình.

Tổng thống Putin ra lệnh điều tra kỹ

Ngày 6-5, Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo khoản 3 điều 263 bộ luật hình sự về "vi phạm quy định an toàn hàng không làm chết từ hai người trở lên" sau vụ máy bay Sukhoi bốc cháy.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu thành lập ủy ban quốc gia để điều tra vụ tai nạn này, đồng thời chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsovoi hỗ trợ tất cả những gì cần thiết cho các nạn nhân.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại lớn đối với chiếc máy bay. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân theo nhiều hướng khác nhau, tuy nhiên hiện vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn về sự cố máy bay khiến 41 người thiệt mạng cũng như ra lệnh điều tra kỹ nguyên nhân sự việc.

Thư ký báo chí của tổng thống, ông Dmitry Peskov, ngày 5-5 cho biết: "Tổng thống đã được thông tin về tai nạn. Tổng thống gửi lời chia buồn sâu sắc của ông đến những người đã mất người thân trong vụ tai nạn này".

Ngoài ra, như Hãng tin TASS của Nga đưa tin, ông Peskov cũng nói thêm rằng Tổng thống Putin đã ra lệnh tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng nhất nhằm tìm ra nguyên nhân của thảm họa này.

Hãng tin TASS cho biết theo luật, Nga sẽ mở một cuộc điều tra hình sự sau một vụ tai nạn với các cáo buộc vi phạm quy tắc an toàn bay liên quan đến vụ tai nạn máy bay Sukhoi.

Trong khi đó Hãng thông tấn Interfax ngày 6-5 dẫn nguồn tin cho biết đến nay các nhà chức trách hàng không Nga vẫn chưa đưa ra quyết định ngừng khai thác các chuyến bay liên quan đến mẫu máy bay Sukhoi Superjet 100 tại Nga.

Viethome (theo Zing/Tuổi Trẻ)