Thuế “thói hư tật xấu” khiến một két bia tăng giá đến 82 bảng ở Qatar

Rất nhiều người trên khắp thế giới đã thức dậy với cái đầu váng vất sau một đêm “quẩy” hết mình để chào đón Giao thừa.

Nhưng những người chơi đêm hẳn không được thoải mái như vậy ở Qatar, nơi mức thuế 100% vừa được áp dụng cho các mặt hàng rượu bia kể từ ngày 1/1.

Thuế “thói hư tật xấu” này được áp dụng một vài tuần sau khi đất nước bảo thủ ở vùng Vịnh này công bố kế hoạch áp thuế lên các mặt hàng “gây hại đến sức khỏe.”

Giá chất cồn vốn đã rất cao – và sau thay đổi mới nhất này, một chai gin 1l sẽ có giá 304 riyal Qatar (tương đương 73.25 bảng) trong khi một két bia 24 lon sẽ có giá 394 riyal (82.73 bảng).

Giá một chai rượu vang cũng khá cao nhưng không đến mức quá cắt cổ. Một chai Shiraz Nam Phi 750ml hiện có giá 86 riyal (18.53 bảng).

So với giá cũ, mức giá hiện nay đã tăng gấp đôi chỉ sau một đêm – và những thay đổi này được công bố bởi Công ty Phân phối Qatar, đơn vị duy nhất được bán rượu bia ở quốc gia này.

Ở Qatar, người dân chỉ được mua rượu khi có giấy phép, và rượu bia được phục vụ ở các quán bar, câu lạc bộ và khách sạn có đăng ký. Tuy nhiên, việc uống rượu nơi công cộng bị cấm hoàn toàn.

Động thái tăng giá này là một chủ đề tương đối nhạy cảm, nhất là khi World Cup 2022 đang đến gần.

Các nhà tổ chức giải bóng đá toàn hành tinh này cho biết rượu sẽ được bán cho người hâm mộ ở các địa điểm được chỉ định, nhưng sẽ bị cấm ở các khu vực công cộng để thể hiện sự tôn trọng đối với truyền thống của nước chủ nhà.

VietHome (Theo Sky News)