Anh có thể chuyển người nhập cư từ khách sạn tới các doanh trại quân đội

Sau nhiều cuộc biểu tình phản đối việc cho người nhập cư ở trong khách sạn, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nói rằng đảng Lao Động đang "nghiêm túc xem xét" khả năng dùng các doanh trại quân đội để chứa người nhập cư trong khi chờ hồ sơ của họ được xử lý.

"Chúng tôi đang xem xét việc sử dụng các địa điểm quân sự hoặc phi quân sự để làm nơi ở tạm cho người nhập cư bằng xuồng nhỏ, ông John Healey nói với Sky News.

Phương pháp này được cân nhắc sau những cuộc biểu tình diện rộng diễn ra suốt mùa hè về vấn đề chứa người nhập cư trong khách sạn. 2 doanh trại quân đội cũ là MDP Wethersfield (một căn cứ không quân ở Essex) và Napier Barracks (một căn cứ quân sự ở Kent) đã sẵn sàng để người nhập cư dọn về ở. 

Vào hôm Chủ nhật vừa qua, đã có 1,097 người đến Anh bằng xuồng nhỏ, và 24 người được Pháp giải cứu trên biển. Thật ngạc nhiên là 1 tuần trước đó (từ ngày 30/8 - 5/9), Bộ Nội Vụ ghi nhận không có xuồng nào cập bến. 

MDP Wethersfield
Trại MDP Wethersfield ở Essex

Zia Yusuf, lãnh đạo chính sách thuộc Đảng Cải cách nói rằng nước Anh cần 15-25 trại nhập cư, và nên làm dưới dạng nhà di động kết cấu thép.

"Ở trên thế giới nhiều nơi làm rất tốt. Tổng thống Trump dựng 3,000 giường di dân chỉ trong 8 ngày ở Florida, sử dụng kết cấu thép", ông nói. Ông cho rằng cách ông Trump làm đã mang lại hiệu quả đáng kể trong việc ngăn cản người nhập cư đến Mỹ, và nước Anh cũng nên học tập.

Trong một tuần đầy biến động vừa qua, Thủ tướng Keir Starmer đã thực hiện đợt cải tổ Nội các lần thứ hai liên tiếp nhằm ứng phó với khủng hoảng nội bộ. Thay đổi đáng chú ý là Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper sẽ trở thành tân Ngoại trưởng. Thứ trưởng Tư pháp Shabana Mahmood sẽ tiếp quản vị trí của bà Yvette Cooper. Việc bổ nhiệm bà Shabana Mahmood, một nhân vật có quan điểm cứng rắn về chính sách tị nạn, làm người đứng đầu Bộ Nội vụ là tín hiệu cho thấy Chính phủ coi việc giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, đảng Reform UK, từ chỗ không được chú ý của cử tri, nay đã vượt qua 2 chính đảng lớn của Anh, vươn lên dẫn đầu với 35% số người ủng hộ. Dù đứng ở vị trí thứ hai trong cuộc thăm dò, song đảng Lao động chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ ở mức 20%, một cách biệt rất lớn so với Reform UK. Còn đảng Bảo thủ chỉ được 17% số phiếu ủng hộ.

Trước sự suy giảm uy tín của đảng Lao động và Bảo thủ, lãnh đạo Reform UK, ông Nigel Farage đã tuyên bố, chỉ có đảng của ông mới có thể xoa dịu cơn giận dữ và tuyệt vọng đang hoành hành để "làm cho nước Anh vĩ đại trở lại". Ông Nigel Farage lần đầu tiên đưa ra tầm nhìn về tương lai của nước Anh dưới một chính phủ cải cách gồm: Chấm dứt tình trạng người di cư bất hợp pháp bằng thuyền trong vòng hai tuần; khôi phục lại chế độ kiểm soát "chặn và khám xét", đồng thời bãi bỏ các chính sách phát thải ròng bằng 0.

Viethome (theo Sky News)