Kẻ buôn người không đưa áo phao trong vụ lật xuồng khiến 6 người di cư thiệt mạng

Thay vì đưa áo phao cho họ, băng đảng buôn người lại nhét 6 người Afghanistan lên một chiếc xuồng hơi và đẩy họ ra khơi ở eo biển Manche vào tờ mờ sáng thứ Bảy vừa rồi, không có bất kì phương pháp phòng hộ nào.

Tờ mờ sáng hôm đó không chỉ có 1 chiếc xuồng bị đẩy ra khơi. Mục đích là nhằm kéo giãn lực lượng cảnh sát biên phòng ở nhiều bãi biển, đảm bảo nhiều người di cư tới được Anh càng tốt. 

Bộ trưởng Hàng hải Pháp, ông Hervé Berville, cho biết: "Vào đêm thứ Sáu có rất nhiều người ra biển, mặc dù biển hơi động. Bọn buôn người có chiến lược phân tán lực lượng tuần dương. Bọn chúng liên tục đẩy xuồng ra khơi ở các bãi biển từ Dunkirk đến Boulogne để khiến cảnh sát bận rộn".

6 nguoi chet khi vuot bien
Người nhập cư được cứu lên tàu vào hôm thứ Bảy. Ảnh: AFP

Ông cho biết đêm thứ Sáu và tờ mờ sáng thứ Bảy, mọi thứ rất lộn xộn. Ông gọi bọn buôn người là lũ tội phạm vì đã đẩy những thanh thiếu niên, phụ nữ và trẻ em đến cái chết. Đến Chủ nhật, 6 người được xác nhận đã chết sau khi một chiếc xuồng lật ở ngoài khơi Sangatte. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm 2 người đàn ông mất tích. 

Régis Holy thuộc Đội cứu hộ Notre-Dame du Brisban cho biết, anh đã trục vớt được 5 thi thể. Anh khẳng định không có ai mặc áo phao cứu hộ, còn chiếc xuồng đã bị xì hơi (thủng). 

Anh Holy cho biết vào lúc xảy ra tai nạn, trời rất tối, đội cứu hộ hầu như không thể nhìn thấy ai. Nhưng trực thăng của Hải quân Pháp đã rọi đèn từ trên cao, giúp tàu cứu hộ vớt những thi thể nặng ịch từ dưới nước. 

Bọn buôn người tính phí £1000 trên mỗi người di cư muốn đến Anh quốc. Trên chiếc xuồng chật chội, thông thường họ sẽ được cho áo phao như một phương pháp phòng hộ cơ bản, nhưng trường hợp này lại không có. Thời tiết tháng 8 được cho là thời điểm tốt nhất để đưa người vượt biển đến Anh, do đó bọn buôn người càng trở nên bất chấp.

Cách đây 2 năm cũng từng xảy ra một thảm họa vượt biển trên eo biển Anh. Một chiếc xuồng thủng đã khiến 27 người chết vào ngày 24/11/2021. Chỉ có 2 người sống sót. Các nạn nhân được xác định là 16 người Kurd, 4 người Afghanistan và 5 người quốc tịch khác, trong đó có 1 người Việt Nam

Lực lượng cứu hộ Pháp đã bị chỉ trích vì chậm phản hồi cuộc gọi kêu cứu của họ, nhưng chính bọn buôn người lại chưa bao giờ bị đưa ra ánh sáng. Vào hôm thứ 5 vừa rồi đã có 755 người vượt eo biển trên xuồng nhỏ, đây là con số cao nhất trong ngày, tính riêng trong năm 2023. Kể từ khi dữ liệu được ghi nhận vào đầu năm 2018, tính đến nay đã có 100,715 người cập bến UK bằng đường biển phi pháp.

Bài liên quan: Tin nhắn cuối của người đàn ông Nghệ An tử vong trên eo biển Manche

Toàn cảnh vụ 27 người chết trên eo biển Manche vào ngày 24/11/2021

Viethome (theo Mirror)