Người xin tị nạn sẽ bị đuổi ra đường nếu từ chối lên xà lan

len xa lan thu ba 1
Người xin tị nạn lên xà lan Bibby Stockholm vào ngày 8 tháng 8. Ảnh: Getty

Các tổ chức từ thiện cho biết, Chính phủ đang đe dọa sẽ ngừng cung cấp chỗ ở cho những người xin tị nạn nếu họ từ chối lên xà lan Bibby Stockholm.

Tổ chức từ thiện Care4Calais tỏ ra băn khoăn trước những ngôn từ trong lá thư mà Bộ Nội Vụ gửi cho người xin tị nạn. Trong lá thư gửi cho một người đàn ông không chịu lên xà lan vào hôm 7 tháng 8, Bộ Nội Vụ viết: "Người xin tị nạn không được quyền chọn chỗ ở. Nếu bạn không chấp nhận chỗ ở được cấp cho bạn mà không có lý do xác đáng, thì họ sẽ không được cấp chỗ khác. Nếu bạn không lên tàu vào ngày mai, 8/8/2023, Bộ Nội Vụ sẽ ngừng hỗ trợ cho bạn".

Một lá thư khác viết: "Chỗ ở của bạn sẽ thay đổi và bạn sẽ chuyển đến sống tại xà lan Bibbly Stockholm ở Portland". Dù trong thư cung cấp các số điện thoại tư vấn nếu người xin tị nạn cần thêm lời khuyên, nhưng thư không đề cập đến quyền pháp lý và quyền có người đại diện". 

len xa lan thu ba 1
Một lá thư mà Bộ Nội vụ gửi cho người xin tị nạn. Ảnh: PA

len xa lan thu ba 1
Người xin tị nạn lên xà lan vào hôm thứ Hai. Ảnh: PA

len xa lan thu ba 1
Người của tổ chức từ thiện chào đón những người xin tị nạn lên tàu vào hôm 7 tháng 8. Ảnh: PA

Care4Calias cho rằng ngôn ngữ mà Bộ Nội Vụ dùng trong thư ám chỉ việc chuyển đi là bắt buộc, người xin tị nạn không được quyền từ chối nhưng họ có quyền khiếu nại hành động của Bộ và tìm kiếm đại diện pháp lý. 

Chính phủ ban đầu muốn sắp xếp cho nhóm 50 người lên tàu vào hôm thứ Hai. Nhưng kết quả sau đó cho thấy chỉ 15 người chấp hành, 20 người đã từ chối lên tàu vào hôm thứ Hai. Đến thứ Ba lại có thêm người lên tàu.

Nghị sĩ Bảo thủ, ông Lee Anderson đã gây tranh cãi khi bình luận: "Nếu bọn họ không thích lên xà lan, vậy hãy "cút" về Pháp đi".

Viethome (theo Mirror)