50 người xin tị nạn đầu tiên đã được đưa lên xà lan ở Dorset

phan doi nguoi ti nan
Những người biểu tình ở bên ngoài Cảng Portland tại Dorset

Nhóm người tị nạn đầu tiên đã được đưa lên xà lan Bibby Stockholm, dự kiến sẽ có thêm nhiều người nữa lên tàu vào ngày hôm nay 7 tháng 8. 

Khoảng 50 người sẽ dọn lên con tàu neo tại Cảng Portland ở Dorset vào thứ Hai, sau nhiều tuần lễ trì hoãn. Xà lan Bibby Stockholm là một trong nhiều lựa chọn mà Bộ Nội Vụ dùng để thay thể cho các khách sạn đắt đỏ. Được biết chính phủ tiêu tốn tới 6 triệu bảng mỗi ngày cho tiền khách sạn. 

Xà lan này có 222 phòng ngủ, chứa được tối đa 500 nam giới. Đến cuối tuần này, dự kiến các phòng sẽ được lấp đầy, nghĩa là khoảng 500 người sẽ lần lượt lên tàu trong tuần này. 

Bộ Nội Vụ cho rằng xà lan này chính là thông điệp mạnh mẽ mà nước Anh muốn gửi tới những người di cư, rằng nếu họ đã liều mạng đến đây thì chào đón họ chính là những chỗ ở "tươm tất...nhưng không xa xỉ". Bộ Nội Vụ trước đây cho rằng các khách sạn chính là một lực hút, hấp dẫn người ta đến UK. 

Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy một số người dân địa phương phản đối kế hoạch này vì lo ngại các dịch vụ, cơ sở hạ tầng địa phương sẽ bị ảnh hưởng bởi người tị nạn. 

Đảng Lao Động nói rằng xà lan này là không cần thiết, và yêu cầu Bộ Nội Vụ nên xử lý mớ hồ sơ xin tị nạn tồn đọng, hiện đã vượt quá 100,000 hồ sơ.

Bên cạnh xà làn, Bộ Nội Vụ cũng đã sắp xếp cho người tị nạn tới ở tại một căn cứ không quân cũ và các lán trại. 

Nhiều báo cáo cho thấy chính phủ đang tái cân nhắc dự án trung tâm tị nạn dở dang trên Đảo Ascension ở Nam Đại Tây Dương nếu kế hoạch Rwanda thất bại trước tòa án.

Viethome (theo Sky News)