Bộ Nội vụ lần đầu thuê máy bay để trục xuất người Việt

Các tổ chức bảo vệ quyền của người di cư lo ngại rằng những người bị trục xuất không được tư vấn pháp lý đầy đủ.

Các tổ chức từ thiện và vận động nhân quyền đã bày tỏ sự lo lắng khi Bộ Nội vụ lần đầu thuê máy bay dân sự để trục xuất người về Việt Nam.

Theo tờ Guardian, chuyến bay cất cánh vào thứ Tư 21/4. Hiện không rõ lý do chính phủ quyết định trục xuất công dân Việt Nam vào thời điểm số lượng người bị trục xuất đang ở mức thấp nhất từng được ghi nhận vì đại dịch.

Các tổ chức bảo vệ quyền của người di cư lo ngại rằng người bị trục xuất không nhận được lời khuyên pháp lý và các hình thức tư vấn khác một cách đầy đủ do Covid-19.

Vì vậy, ít nhất một trong số những người bị trục xuất, đồng thời là nạn nhân của nạn buôn người, đã nộp kháng nghị vào phút cuối và sẽ không được tòa xem xét.

Một tấm vé do bộ Nội vụ phát hành cho một người Việt Nam trên chuyến bay ngày thứ Tư có ghi: “Bạn là đối tượng của lệnh trục xuất… Hiện đã có hướng dẫn cho việc trục xuất bạn khỏi Anh quốc trên chuyến bay thẳng đến sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam vào ngày 21 tháng 4 năm 2021.”

22charteredflight

Bộ Nội vụ đang bị các nhóm nhân quyền chỉ trích vì quyết định này

Trong khi chúng ta không biết hoàn cảnh cụ thể của từng người bị trục xuất, các nhóm nhân quyền cảnh báo nhiều người di cư từ Việt Nam ở Anh đang bị bóc lột dưới nhiều hình thức, như cưỡng bức trồng cần sa trong các cơ sở trong nhà bất hợp pháp, hoạt động mại dâm hoặc làm việc trong các tiệm nails.

Việt Nam là một trong những điểm nóng về nạn buôn người sang Anh.

Một số công dân Việt Nam trả cho các đối tượng khoảng 30,000 bảng cho một chuyến đi đến đất nước mà họ tin có nhiều cơ hội làm giàu cho bản thân và gia đình hơn ở Việt Nam.

Sự nguy hiểm chết người của điều này đã trở thành tâm điểm chú ý sau cái chết thương tâm của 39 người di cư Việt Nam trong thùng xe tải ở Essex vào tháng 10 năm 2019.

Trước đại dịch, một loạt luật sư di trú đã đến thăm các trung tâm loại bỏ người nhập cư. Các cuộc tham vấn này hiện nay chủ yếu được thực hiện từ xa.

Nhiều tổ chức từ thiện trước đây tiến hành thăm các trung tâm giam giữ cũng phải tạm dừng vì đại dịch.

Toàn bộ nhóm người Việt hiện đang bị giam giữ tại trung tâm di trú Harmondsworth gần Heathrow. Ông William Neal, nhân viên tại Dịch vụ cho Người tị nạn Jesuit tại Anh - tổ chức cung cấp hỗ trợ cho một số người Việt bị trục xuất vào thứ Tư, cho biết:

“Chúng tôi thường thấy các chuyến bay thuê bao được sử dụng để trục xuất người tị nạn mà không có sự giám sát đầy đủ về mặt pháp lý và không có sự cân nhắc thích đáng về tác động của con người của quyết định trục xuất”.

“Chúng tôi hỗ trợ những cá nhân phải đối mặt với việc bị trục xuất bằng các chuyến bay thuê bao và nhận thấy nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn điều này có thể gây ra.  Vì vậy, chuyến bay ngày thứ Tư đang nhận được rất nhiều quan ngại”.

"Đây là một phần của hệ thống nhằm tránh sự minh bạch và các biện pháp bảo vệ cơ bản của các cá nhân. Một số cá nhân mà chúng tôi hỗ trợ - những người bị trục xuất vào ngày mai (21/4), là nạn nhân của nạn buôn người và chế độ nô lệ hiện đại tại Vương quốc Anh”.

Cô Bella Sankey, giám đốc của tổ chức Detention Action, nói: “Các chuyến bay thuê bao tạo ra động lực tiêu cực cho việc trục xuất hàng loạt và - như lịch sử cho thấy, dẫn đến những bất công nghiêm trọng, bao gồm cả quyết định ảnh hưởng đến mạng người".

"Hệ thống tư vấn pháp lý cho người bị ảnh hưởng đang bị xáo trộn. Do vậy, có nguy cơ nạn nhân của tội phạm buôn người hoặc người phải trốn chạy bạo lực sẽ bị trục xuất".

"Chuyến bay thử nghiệm này là hành động chính trị nguy hiểm thuộc loại tồi tệ nhất”.

Trả lời bình luận của cô Bella, Bộ Nội vụ cho biết:

“Chúng tôi bác bỏ những tuyên bố này - tất cả các cá nhân trên chuyến bay thuê bao đều có cơ hội được tư vấn pháp lý và gợi ý điều ngược lại là sai sự thật”.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ quyết tâm trục xuất những người không có quyền ở lại Vương quốc Anh và kế hoạch nhập cư mới sẽ giúp quá trình này dễ dàng hơn".

Viethome (Theo Guardian)