Thông tin vụ 39 người tử vong trên xe tải ở Anh ngày 24/10/2019

VietHome xin được cập nhật và tóm tắt lại các thông tin cho tới thời điểm hiện tại ( 21h30 - 24/10/2019) xung quanh vụ 39 người tử vong trên xe công tơ nơ ở Grays, Essex, Anh Quốc. Bài gốc trước đó có thể đọc ở đây : 

Ngày mai ( 25/10) VietHome sẽ cập nhập ở bài viết mới để các bạn tiện theo dõi

21h30: Cảnh sát đưa thông tin mới nhất : 11 nạn nhân đã được chuyển từ Tilbury tới bệnh viện Broomfield Hospita,  Chelmsford để tiến hành khám nghiệm tử thi tìm ra nguyên nhân cái chết. Việc thu hồi xác từ xe tải sẽ mất thời gian vì chúng tôi muốn tuân theo các thủ tục để tôn trọng những người đã khuất. 

Cho tới thời điểm hiện tại mọi thứ vẫn chưa rõ ràng.  VietHome vẫn tiếp tục ghi nhận các thông tin tìm kiếm các nạn nhân người Việt, nếu gia đình nào lo ngại cho sự an nguy của người thân có thể liên hệ với chúng tôi qua email: info@viethome.co.uk

14h40: Cảnh sát vừa xin được thêm lệnh tạm giữ người lái xe 25 tuổi tới từ Bắc Ai Len để phục vụ việc điều tra. Họ sẽ được phép giữ người này thêm 24h nữa. Theo luật ở Anh, cảnh sát chỉ được giữ người trong 36h, nếu họ không khởi tố thì phải thả người này ra. Trong trường hợp này, họ không khởi tố nhưng muốn giữ thêm nên phải có lệnh của toà án 

Cảnh sát yêu cầu báo chí không tự đồn đoán danh tính của người lái xe này. 

14h15: bài viết :  Nhiều người Việt vẫn đang mất tích khi đi sang Anh Quốc

11h50: cảnh sát thông báo có 31 nam và 8 nữ trong chiếc xe tải định mệnh đó,và họ tin đó là người Trung Quốc. Độc giả lưu ý: họ chưa xác minh được 100% nên mới thông báo là "họ tin" là vậy.  Cảnh sát cẩn xác minh nguyên nhân chết - sau đó mới xác minh danh tính nạn nhân.

Một người đã bị bắt giữ nhưng cảnh sát không công bố danh tính. 
3 địa điểm khác ở County Armagh cũng đã bị khám xét 

10h50: Theo nguồn tin của  ITV News, 39 nạn nhân đều là người Trung Quốc. ( thông tin này chưa được chính phủ Anh xác nhận ) 

- Có người Việt bắt đầu hành trình trốn sang Anh trong khoảng thời gian này, nhưng không biết có đi theo chuyến này hay không. 1 vài gia đình của những người này đã liên hệ với VietHome vì họ mất liên lạc với nhau vài ngày nay. Nếu bạn không liên lạc được với người thân của mình trong 72h ( kể từ khi họ xuất phát từ Pháp/ Bỉ) và lo lắng cho sự an toàn của họ, xin hãy liên hệ với VietHome. 

(Một vụ khác không liên quan : Tìm thấy 9 người nhập cư trái phép trong xe tải ở Kent)

- Đây là một trong những thảm kịch có số lượng người tử vong lớn nhất tại Vương Quốc Anh. (Đọc thêm các vụ tương tự đã xảy ra ở Anh Quốc ) 

- Thùng công tơ nơ chở 39 người được gửi trực tiếp từ cảng Zeebrugge, Bỉ thông qua 1 cty vận tải biển. Cơ quan chức năng Bỉ cho biết, thùng này tới cảng Zeebrugge lúc 2h49pm (giờ Bỉ), chiều ngày thứ 3 - 22/10/2019. Thùng công tơ nơ này gửi tới sông River Thames, Purfleet lúc 00:30 ngày 23/10.

- Thùng công tơ nơ này là 1 chiếc tủ lạnh đông đá di động, có thể hạ nhiệt tới -25 độ C.

- Đầu kéo xe tải đi từ Bắc Ai Len xuống Purleet, Essex để nhận hàng lúc 1:05. Đầu kéo này được đăng kí ở Bulgari. Trước đó cảnh sát Essex cho biết xe có thể đi qua cảng Holyhead, Wales nhưng sau đó họ xác định lại đường đi của 2 bộ phận xe.

- 1:40AM: đội cứu thương được gọi tới Grays để kiểm tra chiếc xe công tơ nơ này và phát hiện 39 nạn nhân trong xe nên báo ngay cho cảnh sát Essex.

- Tài xế 25 tuổi - người Bắc Ai Len bị tạm giữ ngay sau đó chờ điều tra. Cảnh sát Essex có 36 tiếng để quyết định thả hay giữ lại để truy tố.

- Hiện tại vẫn chưa công bố thùng công tơ nơ xuất phát từ đâu, và 39 người đã ở trong đó bao lâu trên đất Bỉ.

- 2 địa chỉ ở Bắc Ai Len đã bị khám xét, Cơ quan NCA đang phối hợp truy tìm các băng đảng buôn người xuyên quốc gia để tìm đầu mối.

- Cả Thủ Tướng Anh , ông Boris Johnson và Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, bà Priti Patel đã ra lệnh phải truy tìm thủ phạm cho bằng được.

Ảnh: CBS News

Viethome