Nhiều người Việt vẫn đang mất tích khi đi sang Anh Quốc

Liên quan tới vụ 39 người tử vong trong chiếc xe tải ở Grays, Essex, trong 24h qua VietHome đã liên lạc được với 1 số gia đình người Việt có con em đang bị mất liên lạc trong vài ngày nay. Hầu hết những người này đều bắt đầu đi từ Pháp hoặc Bỉ để sang Anh, nhưng sau vài ngày không thấy liên lạc lại nên gia đình tương đối lo lắng. Theo phía cảnh sát (11h50), họ vẫn chưa xác minh danh tính của 39 người trên, họ chỉ đoán là người Trung Quốc nên đã gọi cho Đại Sứ Quán TQ tới làm việc.

Mọi thông tin đang lưu truyền trong cộng đồng tương đối nhiều và hầu như chưa được kiểm chứng, VietHome chỉ có thể nói những người mất tích dưới đây có khả năng bị tạm giữ lại vì các cửa khẩu, hải quan của Anh đang làm rất chặt. Một số đường dây đưa người đã bị bắt giữ nên việc mất liên lạc hoàn toàn có thể xảy ra .

Nếu anh chị lo lắng cho sự an toàn của người thân của mình, có thể liên hệ với VietHome để nếu cần, chúng tôi tìm cách trợ giúp từ phía Anh Quốc.

Dưới đây là những thông tin về nhóm người Việt đang mất liên lạc với gia đình : 

4h Chiều Thứ 2 (giờ Pháp)  - 21/10: 01 Thanh niên người Hà Tĩnh báo bắt đầu đi từ nhà ra kho ở bên Pháp. 

Tối thứ 2 (giờ Pháp)  - 21/10:  Nhóm 4-5 thanh niên (dưới 18t) - Hà Tĩnh xuất phát từ Pháp sang Anh

10h đêm thứ 3 (giờ Bỉ)  - 22/10: 01 người báo bắt đầu xuất phát từ Bỉ vào Anh. Dự tính rạng sáng ngày 23/10 sẽ có mặt ở Anh. 

Dưới đây là thông tin về chiếc công tơ nơ và thời gian xuất hiện theo cơ quan điều tra phía Bỉ : 

2h49pm (giờ Bỉ), thứ 3 - 22/10/2019: Công tơ nơ nhập cảng Zeebrugge, Bỉ. 

00:30 (giờ Anh) ngày 23/10: Thùng công tơ nơ này tới River Thames, Purfleet

1:40AM (giờ Anh) ngày 23/10: Đội cứu thương được gọi tới công tơ nơ và sau đó họ báo cho cảnh sát  Essex 

Thông tin trong ngày liên quan vụ việc sẽ được VietHome tiếp tục cập nhật ở đây 

 

Cảng Zeebrugge, Bỉ. Ảnh: Agefotostock

 Viethome