Người Việt bị tù 8 tháng vì khai gian tuổi để xin tị nạn ở Anh

Một phụ nữ Việt vừa bị kết án 8 tháng tù vì khai gian tuổi để xin tị nạn tại Anh. D Trinh, bị nhân viên nhập cư bắt giữ khi đang trốn trong toilet của 1 tiệm nails ở Cheadle vào tháng 3 năm 2017. Cô đã khai mình sinh ngày 17 tháng 10 năm 2000 ( 16 tuổi) . D Trinh đã được Bộ Xã Hội ở Staffordshire County Council nhận về chăm sóc vì dưới tuổi vị thành niên.

D Trinh sau đó làm đơn xin tị nạn với các thông tin giả, nói rằng mình là nạn nhân của Nạn Nô Lệ Thời Hiện Đại

Tuy nhiên, không may cho cô là cơ quan điều tra nhận được tin báo cô 22 tuổi. Họ đã tìm cách xác nhận dấu vân tay, ảnh của cô với các cơ quan chức năng Việt Nam. Ngày sinh thật của cô là 10 tháng 7 năm 1994.

nguoi viet khai gian tuoi xin ti nan

Trong tuần qua vụ việc này đã được Toà Án mang ra xử, D Trinh nhận tội lừa dối luật pháp Anh Quốc và lĩnh án tù 8 tháng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là D Trinh sẽ bị trục xuất ngay sau đó. Luật tự động trục xuất chỉ áp dụng với các án trên 1 năm tù. D Trinh sau khi hết hạn tù sẽ được các cơ quan khác xử lý và xác định xem có bị trục xuất ra khỏi Anh Quốc hay không. 

Rất nhiều người Anh sau khi biết vụ việc này đã lên án, kêu gọi trục xuất D Trinh ngay, bởi cô đã làm tiêu tốn rất nhiều tiền phúc lợi của chính phủ. Được biết mỗi tuần họ phải chi ra hơn £500 để cung cấp và bảo vệ cho D Trinh. 

Một người trên Facebook viết: "và đây là lý do vì sao đất nước bị hỗn loạn. Cô ta đáng bị trục xuất. 

Dave Perry cũng đồng tình và nói: "Bỏ tù cô ta chỉ tốn thêm tiền, sau không trục xuất ngay lập tức"

Trong khi đó, Pauline Salt nói: "Tôi đã 71 tuổi, làm việc từ khi 15 tuổi. Tôi chỉ ước mình kiếm được £500 một tuần mà thôi"

Ông Uỷ Viên Hội Đồng Councillor Mark Sutton, cho biết: "Khi chúng tôi tìm thấy trẻ em lưu lạc sang Anh Quốc mà không có người lớn đi cùng, chúng tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc và cung cấp nơi ở cho họ. Tại thời điểm chúng tôi tìm ra D Trinh, chúng tôi đã làm 1 số bài kiểm tra xác nhận tuổi nhưng không có thông tin nào khả nghi cả. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi nhận được thông tin về tuổi thật của D Trinh, chúng tôi đã tìm mọi cách để xác minh lại. 

Theo VietHome được biết, việc người Việt đi chui sang đây rồi khi bị bắt thì khai nhỏ tuổi diễn ra đã được nhiều năm nay. Các cơ quan chức năng ở Anh đã sử dụng cách này để liệt họ vào danh sách Nô Lệ Thời Hiện Đại và dùng các hình thức khác nhau để quay lại - truy tố những người chủ shop vì tội bóc lột sức lao động, bắt ép người khác làm nô lệ.

Tuy nhiên, với những người xin tị nạn theo diện này, nếu có cơ hội thì chính phủ Anh luôn tìm cách xác minh lại thông tin chứ không dễ dàng cho ngay quyền tị nạn, giấy tờ ở lại Anh Quốc. D Trinh là một ví dụ điển hình khi họ có đủ dấu vân tay, thông tin để đi xác minh lại.  

VietHome (Theo Stock On Trend)