Hơn 2,300 người di cư bất hợp pháp đã bị trục xuất khỏi Síp vào năm 2021, gấp đôi số lượng trong hai năm qua. Ông Christos Andreou - người phát ngôn cảnh sát, nói với Hãng thông tấn Síp (CNA) rằng trong năm 2018, 695 vụ trục xuất đã diễn ra, trong

Phó giám đốc bỏ vợ theo nhân tình, cuối đời bán vé số sống cô quạnh
Ông Hai, người đàn ông đang khiến dân mạng xôn xao câu chuyện về cuộc đời mình. Mặc dù đường công danh bị hủy hoại vì có nhân tình khi chưa ly hôn nhưng ông Hai vẫn khẳng định ‘ngược về quá khứ vẫn chọn vợ hai’. Hiện tại, cuộc sống của ông cũng rất

Việt kiều ước mong 'năm mới, bình thường cũ' để về thăm quêTrải qua hai năm Covid-19 ở nước ngoài, nhiều Việt kiều xa xứ hy vọng năm 2022 sẽ trở lại "bình thường cũ" để có thể về thăm quê hay ổn định việc kinh doanh. "Tôi chỉ mong 2022 là thời điểm thế giới trở lại trạng thái bình thường trước đại dịch. Khi

Giáo sư gốc Việt được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩNữ hoàng Anh Elizabeth II ngày 31/12/2021 đã thông báo phong tước hiệp sĩ cho nhiều quan chức và nhân vật có đóng góp năm qua, trong đó giáo sư gốc Việt Jonathan Van-Tam. Trong Lễ Vinh danh Năm mới thường niên, Chris Whitty - Cố vấn y tế chính

Tuyến đường bí mật đưa lao động từ Việt Nam sang Anh Cuộc điều tra của Observer tìm ra cửa ngõ vận chuyển người trái phép mới vào châu Âu, sau khi 500 lao động Việt Nam được phát hiện trong điều kiện tồi tệ ở Serbia. Năm 2019, nhà máy sản xuất lốp xe hơi Linglong bên ngoài Belgrade, thủ đô Serbia, bắt

Hành trình đến Anh quốc của 500 người Việt lao động tại SerbiaBất chấp nguy hiểm đến tính mạng, nhiều người Việt Nam vẫn tìm mọi cách đi nhập cư lậu vào Âu châu kiếm sống, nhất là vào nước Anh. Gần đây, cơ quan điều tra đã khám phá một đường đi mới của những di dân lậu từ Việt Nam tìm cách tới Âu châu kiếm

Các bài khác...