Xúc động bữa cơm của 2 bé làm sơn, bao nhiêu lương đều gửi về nhà, nhỏ mà hiểu chuyện

Có nhiều trẻ sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nên từ nhỏ các em đã chịu nhiều thiệt thòi. Lớn hơn một chút thì do điều kiện gia đình khó khăn, bố mẹ không thể bao bọc mà phải tự ra ngoài bươn chải, mưu sinh, không chỉ nuôi bản thân mà còn đỡ đần gia đình.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bữa trưa của hai cậu bé đi làm nghề sơn, tuy ít tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện. Cụ thể, vì cuộc sống khó khăn, bố mẹ không đủ kinh tế để cho các em đến trường nên cả hai phải dừng việc học tập để đi làm.

Theo chia sẻ của người chủ nhà thuê hai cậu bé, các em nhận làm khoán với anh. Công việc hàng ngày là làm sơn, cả hai chẳng ngủ trưa và ngày nào cũng làm đến tối muộn. Đi làm về khuya nhưng các em vẫn cố gắng đi chợ nấu cơm. Hôm sau đi làm sẽ đem theo một cái bếp gas du lịch, đồ ăn thì cho vào túi. Khi nào đến giờ nghỉ trưa thì một cậu bé xuống trước hâm lại đồ ăn cho nóng, sau đó gọi người bạn của mình nghỉ tay cùng ăn.

bua com 2 be lam son

Bưa cơm của các em rất đơn giản, chỉ có trứng và một ít rau luộc nhưng cả hai ăn vô cùng ngon lành. Ăn xong cũng chẳng chợp mắt mà lại nhanh chóng dọn dẹp rồi tiếp tục công việc.

Không những vậy, 2 chàng trai nhỏ còn không bao giờ ngại ngần về công việc mình đang làm. Bao giờ cũng vậy, bộ quần áo lao động dính đầy sơn và đất cát được các em mặc trên người sẵn ở nhà rồi mới đến nơi làm việc, chứ không phải mặc quần áo sạch đi đường rồi sau đó thay ra.

Thêm nữa, hai cậu bé cũng khiến người lớn phải ngỡ ngàng vì chưa bao giờ xin ứng lương trước. Chủ nhà nhiều khi thương cho hoàn cảnh của các em nên hỏi nếu cần tiền gấp thì anh đưa cho. Thế nhưng, hai em đều từ chối: “Thôi anh cứ để đấy. Xong việc thì tính toán bọn em xin để còn có khoản dư gửi về nhà. Ứng xong tiêu linh tinh lại không có tiền gửi về cho bố mẹ, bọn em ngại lắm”.

Nhìn vào cách các em làm việc, sinh hoạt đủ thấy dù phải nghỉ học từ sớm để đi làm nhưng thái độ vô cùng lễ phép, nghiêm túc trong công việc, là những đứa con có hiếu với bố mẹ. Thực sự đôi khi trình độ trong công việc chỉ là một phần còn thái độ của bạn sẽ quyết định được sự thành công.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đánh giá và tiếp cận dưới góc độ pháp luật. Vì hiện tại vẫn chưa có thông tin về độ tuổi của 2 cậu bé trên. Mà Pháp luật Việt Nam đã quy định rõ về độ tuổi sử dụng lao động là từ 15-60 tuổi.

Nếu người chủ sử dụng lao động dưới 15 tuổi, cụ thể là từ 13-15 tuổi thì buộc phải tuân theo khoản 3 Điều 143 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về độ tuổi lao động ghi rõ trẻ em dưới 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Công việc làm sơn của hai cậu bé trên lại không thuộc nhóm các việc nhẹ được đề cập trong danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Vì vậy, nếu không có thoả thuận giữa hai bên, người chủ sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng - 75 triệu đồng.

Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của mọi người. Ai cũng cảm thấy khâm phục nghị lực của hai cậu bé, điều mà đôi khi đến người lớn cũng không thể làm được.

Theo YAN