Cơ quan Công tố München I vừa chính thức đưa ra ánh sáng một vụ bê bối tham nhũng và đường dây buôn người quy mô lớn ngay bên trong nội bộ Sở Ngoại kiều thuộc Ban Hành chính quận München (KVR). Một cựu nữ nhân viên của cơ quan này cùng đồng phạm đã bị truy tố vì hành vi cấp trái phép hàng loạt thẻ cư trú cho công dân Việt Nam để đút túi số tiền bất chính lên đến hàng trăm ngàn Euro.
Theo báo cáo điều tra từ cơ quan công tố cập nhật sáng ngày 10/06/2026, quy mô của vụ bê bối này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các dự đoán ban đầu:
Các đối tượng bị truy tố chính: Gồm một cựu nữ nhân viên KVR (36 tuổi) bị cáo buộc nhận hối lộ trong 85 trường hợp, cấu kết tổ chức đưa người nước ngoài nhập biên lậu và làm giả tài liệu có tổ chức. Hai đồng phạm khác mang quốc tịch Albania (34 tuổi và 31 tuổi) đóng vai trò trung gian và trợ giúp hành vi nhận hối lộ.
Số tiền mặt và vàng bạc khổng lồ: Trong cuộc khám xét căn hộ của hai vợ chồng nghi phạm, các điều tra viên đã thu giữ được 100.000 Euro tiền mặt, 200 gram vàng và 250 gram silber (bạc). Cơ quan công tố đang đề xuất lệnh tịch thu tư pháp số tiền lên tới 850.000 Euro từ các đối tượng này.
Tình trạng giam giữ: Hai trong số các bị cáo chính đã bị bắt giam hành chính và tạm giam từ giữa tháng 12/2025 để phục vụ công tác thắt chặt chứng cứ cho phiên tòa diễn ra vào giữa năm 2026.
Chiêu thức hoạt động: Phù phép giấy tờ giả và mức giá 10.000 Euro
Quy trình cấp thẻ cư trú lậu của các đối tượng:
- Làm giả hồ sơ bước đầu: Một đối tượng Albania có nhiệm vụ làm giả hoặc thu mua các loại thẻ cư trú của Slovenia để hợp thức hóa hồ sơ ban đầu, sau đó chủ động kết nối với các công dân Việt Nam có nhu cầu ở lại Đức.
- Tiếp đón và thu tiền tại trụ sở: Đối tượng trung gian còn lại sẽ trực tiếp đón tiếp các khách hàng Việt Nam ngay trong khuôn viên tòa nhà của Sở Ngoại kiều KVR và tiến hành thu tiền mặt.
- Phù phép cấp thẻ: Nữ nhân viên KVR dù biết rõ các ứng viên người Việt hoàn toàn không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn đạo đức và điều kiện pháp lý, nhưng từ tháng 9/2024 đến tháng 5/2025, cô ta đã ký duyệt trót lọt 85 trường hợp cấp thẻ cư trú và giấy chứng nhận tạm thời (Fiktionsbescheinigung). Để đổi lại, mỗi công dân Việt Nam phải chi trả số tiền hối lộ ít nhất từ 10.000 Euro trở lên cho một bộ hồ sơ.
Mở rộng điều tra: Quét sạch các đối tượng mua bán giấy tờ
Tòa án Kinh tế thuộc Tòa án Địa hạt München I đang xem xét hồ sơ để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử kịch khung. Đáng chú ý, đây đã là đợt truy tố thứ hai liên quan đến màng lưới tham nhũng nhức nhối tại cơ quan này (trước đó vào tháng 1/2026, hai cựu nhân viên khác cũng đã bị kết án tù treo và một môi giới nhận án gần 3 năm tù giam vì tội danh tương tự).
Cơ quan điều tra khẳng định chiến dịch bóc tách đường dây này vẫn chưa kết thúc. Cảnh sát đang thắt chặt màng lọc để làm rõ hành vi của 5 đối tượng môi giới khác. Đặc biệt, toàn bộ các công dân Việt Nam tham gia chạy tiền trong vụ án này đều đã bị lập hồ sơ điều tra tư pháp. Những người này không chỉ đối mặt với việc bị thu hồi thẻ cư trú ngay lập tức mà còn phải đối mặt với lệnh trục xuất cấp tốc về nước và cấm nhập cảnh toàn bộ khối Schengen do hành vi gian lận hộ tịch và đưa hối lộ.

Cre: Cuong Nguyen Europe
