Hội đồng Lewisham xóa nợ 65,000 bảng cho quán ăn Việt

Hội đồng ở Nam London đã xóa 65,000 bảng tiền thuê chưa thanh toán của một quán ăn Việt Nam.

Hội đồng Lewisham đã xóa bỏ khoản nợ của một quán ăn Việt Nam sau cuộc họp vào ngày 15 tháng Sáu. Chủ nhà hàng đã thuê một ngôi nhà trên phố Evelyn ở Deptford.

Hội đồng Lewisham cuối cùng đã thu giữ căn hộ vào tháng 9 năm 2016 do các khoản nợ chưa thanh toán và sử dụng sai mục đích. Đây là một trong 15 khoản nợ trị giá hơn 50,000 bảng mà hội đồng đã xóa nợ tại cuộc họp.

Tổng cộng có khoảng 42 triệu bảng tiền nợ đã được xóa: gần 29 triệu bảng tiền thuế hội đồng chưa thu, 10.5 triệu bảng tiền trợ cấp nhà ở, 2 triệu bảng tiền nợ chưa xác định và 528,000 bảng tiền phí kinh doanh chưa thanh toán.

29lewishNhà hàng Việt Nam đã sử dụng tầng hầm làm hộp đêm

Các tài liệu của hội đồng cho thấy các khoản nợ từ trợ cấp nhà ở thừa chưa thu lại, thuế hội đồng và thuế bất động sản kinh doanh đều có hạn hơn sáu năm. Hội đồng Lewisham ghi nhận số tiền nợ 126 triệu bảng tính đến ngày 31/3.

Báo cáo của hội đồng về khoản nợ chưa thu được từ ngày 15 tháng 6 cho biết nhà hàng Việt Nam không trả được 65,000 bảng tiền thuê nhà: “Số 236 Evelyn Street được cho thuê trong 20 năm kể từ ngày 13/02/1997 với giá 8,300 bảng mỗi năm.  Người thuê này cũng đã ký hợp đồng thuê căn hộ số 238 Phố Evelyn.

Mô hình kinh doanh của họ là nhà hàng Việt Nam mặc dù tầng hầm đã được sử dụng làm hộp đêm mà không có sự đồng ý của hội đồng. Ngôi nhà bị thu hồi vào ngày 06/09/2016 do vi phạm hợp đồng (sử dụng trái pháp luật) và nợ tiền thuê”.

Báo cáo nói rằng Lewisham đã dành 93.1 triệu bảng để trang trải các khoản nợ có thời hạn hơn 1 năm: “Vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, Hội đồng có số nợ phải thu 126.1 triệu bảng, dự phòng nợ 93.1 triệu bảng cho những khoản có hiệu lực hơn 5 năm nếu chúng được coi là không thể thu được hoặc không đem lại lợi ích kinh tế nếu thu hồi''.

''Hội đồng làm việc cật lực để thu các khoản tiền còn nợ và nếu các cá nhân gặp khó khăn trong việc thanh toán, hội đồng sẽ liên hệ với họ trong thời gian dài và phối hợp để hỗ trợ trả nợ. Trong trường hợp bất khả kháng, hội đồng sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế và lệnh của tòa án để thu các khoản tiền còn nợ”.

Người phát ngôn của Hội đồng Lewisham cho biết: “Hội đồng Lewisham chuẩn bị vốn trong trường hợp nợ không thể thu hồi theo chính sách kiểm toán. Chúng tôi có cách tiếp cận chuyên nghiệp trong việc xóa các khoản nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi và sẽ luôn cố gắng tối đa hóa cơ hội để thu được nợ nhằm giảm thiểu nhu cầu xóa nợ''.

''Tuy nhiên, cũng như hầu hết các chính quyền địa phương khác, không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thu hồi được hết các khoản nợ, ví dụ như một số doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp rời khỏi khu vực. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để thu hồi một khoản nợ trước khi xem xét xóa nợ. Xóa bỏ loại nợ này giúp chúng tôi có thể tập trung vào các khoản nợ có khả năng thu hồi và tập trung nguồn lực nhằm đạt kết quả cao nhất”.

Viethome (Theo New Shopper)