Tài xế người Việt tử vong khi làm việc cho NHS trong đại dịch

Rất nhiều nhân viên NHS và nhân viên ở các cơ sở y tế tư nhân, từ bác sĩ phẫu thuật tim đến y tá, người vận chuyển và cả tình nguyện viên, đã qua đời vì đại dịch Covid-19.

Chính phủ cho biết đã có 49 nhân viên NHS được xác định là tử vong liên quan đến Covid-19, nhưng chắc chắn số ca tử vong thực tế cao hơn rất nhiều.

Guardian đã ghi nhận 200 ca tử vong được tường thuật trên truyền thông, nhưng con số thật vẫn cao hơn vì không phải ca tử vong nào cũng được báo chí biết tới.

Nhiều gia đình nạn nhân đã phàn nàn về sự thiết hụt cả về chất lượng và số lượng các thiết bị bảo hộ cho đội ngũ y tế. 

nguoi viet tu vong 1
Những nhân viên NHS tử vong do Covid-19. Ảnh: Guardian.

Trong số những người đã an nghỉ vì đại dịch, có một người gốc Việt là ông Van Lang Hoang. Thông tin này được công bố trên website của Hội các Bệnh viện thuộc Barts heath NHS trust vào ngày 4 tháng Năm.

Ông Hoang là tài xế xe cấp cứu cho Barts health NHS trust. Ông qua đời vào ngày 14 tháng Tư năm 2020. 

Con trai ông, anh Paul Hoang, chia sẻ: ''Bố tôi là người rất tốt bụng, ông truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Ông luôn nhìn thấy sự lương thiện ở mọi người và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các bệnh nhân sẽ luôn nhớ đến ông''.

Hôm qua, hàng triệu người Anh lại một lần nữa vỗ tay cổ vũ cho những anh hùng NHS. Tuân thủ giãn cách xã hội, họ nghiêm túc đứng ở ngưỡng cửa nhà, trên vỉa hè hoặc trong vườn nhà để bày tỏ sự ủng hộ cho các nhân viên tuyến đầu. Một số người gõ xoong nồi, một số khác huýt sáo, cố tạo ra nhiều âm thành nhất có thể.

nguoi viet tu vong 1
Người dân vỗ tay cổ vũ nhân viên NHS.

Thị trưởng London, ông Sadiq Khan, viết trên Twitter: ''Xin gửi tới mỗi cá nhân đang ở tuyến đầu chống lại Covid-19: Chúng tôi luôn sát cánh bên các bạn, hôm nay và mãi mãi. Sự hy sinh của các bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên''.

nguoi viet tu vong 1
Ông Johnson vỗ tay bên ngoài Phủ Thủ tướng.

Dù tính mạng của nhiều nhân viên tuyến đầu đang gặp rủi ro, nhưng cũng không ít người tiếp tục dồn sức ép lên NHS. Báo cáo ngày hôm qua của chính phủ cho thấy, cứ 7 người thì có 1 người vi phạm luật phong tỏa, chẳng hạn như gặp gỡ bạn bè và gia đình khác hộ.

Đặc biệt, sự phá luật của Cố vấn chính phủ, ông Dominic Cummings đang làm dậy sóng dư luận. Trong khi rất nhiều nhân viên y tế không thể nắm tay con mình mà chỉ có thể chào tạm biệt con qua cửa kính, thì ông này đã lái xe về thăm gia đình và còn đi thăm thắng cảnh thiên nhiên. 

Đang có nhiều tiếng la ó biểu tình đòi Thủ tướng Johnson phải sa thải ông này để làm gương.

Viethome (theo Guardian)