Cơ quan chức năng ở Anh vẫn tiếp tục điều tra vụ việc liên quan cô bé Việt bị mất tích khi đi du lịch

Như Viethome đã đưa tin cách đây vài hôm,  các cơ quan hành pháp ở Anh cho biết không đủ bằng chứng để tiếp tục truy tố Ho Ngoc Quang tội bắt cóc (đọc bài ở đây ). Vì thế họ đã công bố "chính thức đóng vụ việc này". Tuy nhiên,do ngôn từ của họ không được rõ ràng nên tạo nên sự hiểu lầm về việc : Đóng case ( trường hợp / vụ việc) truy tố tội bắt cóc trẻ em với Quang hay là đóng toàn bộ vụ án xung quanh việc Cô Bé Việt Nam bị mất tích ở Anh. 

VietHome đã liên hệ phía cảnh sát vào lúc 11h ngày hôm nay 18/09/2019 để nhận được lời xác minh, và VH xin dịch lại cho quý cộng đồng nắm được tình hình. ( Tuy nhiên, câu cuối vẫn chưa rõ ràng, VH sẽ lại liên hệ lại với cơ quan điều tra để xác nhận thêm 1 lần nữa ) 

Dưới đây là những câu hỏi của VietHome dành cho phía cảnh sát - nhưng họ tránh trả lời : 

  1. Quang dù được xác nhận là không còn ở trong tù , nhưng gia đình vẫn không liên lạc được với Quang. Tình trạng của Quang hiện ra sao ? có phải bị Bộ Nội Vụ giam giữ ở trại di dân ? 
  2. Cặp đôi chủ tiệm nails ở Cannock có thuộc diện bị tình nghi và bị điều tra nữa không ?  

Người phát ngôn phía cảnh sát North Yorkshire thay vào đó cung cấp thông báo bên dưới , VietHome xin tạm dịch lại cho quý bạn đọc ( Bản gốc xin đọc ở dưới bài )

"Vụ án chống lại Ho Quang Ngoc, người bị buộc tội bắt cóc trẻ em và vi phạm luật nhập cư sau khi cô bé 15 tuổi quốc tịch Việt bị mất tích ở York - đã bị dừng lại , sau khi chúng tôi được tư vấn bởi cơ quan Crown Prosecution Service ( tạm dịch : cơ quan này chuyên tư vấn cho cảnh sát xem có nên truy tố tộ hình sự với nghi phạm nào đó ).

Trong khi xem xét hồ sơ vụ án này, họ đánh giá cao sự kỹ lưỡng trong việc điều tra do phía cảnh sát North Yorkshire Police thực hiện. 
Đây là một vụ án rất phức tạp, có sự trợ giúp từ nhiều lực lượng cảnh sát ở Anh cũng như các cuộc điều tra trên diện quốc tế. Mục tiêu chính là bảo vệ sự an toàn cho cô bé 15 tuổi và chúng tôi đã đạt được điều đó. Một cuộc điều tra rộng hơn vẫn đang được tiến hành với sự hợp tác của nhiều cơ quan chính phủ khác, trong đó có Cơ Quan Nhập Cư ( Bộ Nội Vụ ) .

9 người bị tình nghi liên quan tới tội bắt cóc trẻ em cũng đã được thả ra, tuy nhiên, các cuộc điều tra về tội vi phạm luật nhập cư vẫn đang được tiếp tục." 

Câu cuối kết luận của thông báo này hơi mơ hồ, không rõ ràng. Như vậy là 9 người kia vẫn bị tình nghi là vi phạm luật nhập cư ? Hay họ mở cuộc điều tra hoàn toàn mới và không có nghi phạm? Phía cảnh sát cũng không nhắc tới việc cô bé 15 tuổi kia sẽ được trả về Việt Nam, hay bị bắt giữ lại để điều tra. ( VH đã có thêm câu trả lời ở đây

Cho tới thời điểm hiện tại gia đình của Quang ở Việt Nam vẫn chưa nhận được liên lạc gì .Nếu ai đó biết Quang đang ở đâu, dù là trong trại di dân hay ở tù thì có thể liên lạc qua VietHome để chúng tôi gửi lời nhắn cho gia đình. 

VietHome rất mừng vì vụ việc này không bị áp vào tội Buôn Bán Trẻ Em, Bóc Lột Nô Lệ như những vụ mà người Việt ở Anh đã bị đi tù. Theo như những gì chúng tôi dự đoán trước đó ( Đọc Thêm: 3 kịch bản có thể xảy ra với vụ án mất tích của cô bé người Việt 15 tuổi tại Anh ), thì có khả năng phía cơ quan ở Anh đang điều tra theo Kịch Bản Số 1: Bản thân Linh Lê tự vi phạm luật visa và có người hỗ trợ trốn ở lại.

Một điều lạ trong việc cung cấp thông tin cho báo chí từ phía cảnh sát đó là : Khi vụ này xảy ra hôm đầu & mỗi khi họ bắt được người Việt, hàng trăm tờ báo ở UK đăng tải thông tin cụ thể. Nhưng khi họ quyết định không truy tố tội Bắt Cóc với Quang thì chỉ có 2-3 tờ báo đăng tải thông tin vụ án này !? 

 

** Lưu Ý: Hãy truyền tai nhau luật này ở UK để bảo vệ bản thân mình khi bị bắt như những người trong vụ án trên.  Đó là : Bạn có quyền được IM LẶNG.

Việc trả lời có, không, gật đầu có thể sẽ làm sự việc xấu đi và ảnh hưởng tới bản thân bạn. 

  1. Bạn cần có luật sự và phiên dịch để họ giải thích rõ câu hỏi - không được trả lời tuỳ tiện. 
  2. Nếu không có câu trả lời, bạn có thể nói : No Comment ( Miễn Bình Luận )
  3. Bạn cần hiểu rõ giấy tờ trước khi kí vào, không được kí bừa mà không hiểu rõ trong tờ giấy đó họ yêu cầu gì. 

 

Thông báo bằng tiếng Anh từ phía cảnh sát North Yorkshire Police  

"The case against Ho Quang Ngoc who was charged with child abduction and immigration offences following the disappearance of a 15-year-old Vietnamese girl in York, has been discontinued following advice from the Crown Prosecution Service.

“On providing the advice relating to the discontinuance of the case, counsel praised the thorough investigation carried out by North Yorkshire Police.

“This is a highly complex case spanning several UK police forces and involved international enquiries. The primary objective of safeguarding a vulnerable 15-year-old girl was achieved and the wider investigation remains ongoing alongside partner agencies including immigration services.

“The remaining nine suspects who were arrested have been released in relation to child abduction offences, however enquiries into immigration offences remain ongoing."