Người nhập cảnh vào Anh có khả năng bị cách ly 14 ngày

Bất cứ ai vào Anh sẽ bị cách ly 14 ngày theo kế hoạch mới đang được Chính phủ xem xét. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ chịu áp lực phải kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, bao gồm cả công dân Anh trở về từ nước ngoài.

Như vậy bất cứ ai vào Anh theo đường biển hoặc đường hàng không sẽ bị áp dụng lệnh này.

cach ly singapore 1

Các ông chủ ở sân bay than phiền rằng việc không giới hạn số người nhập cảnh, và cũng không kiểm tra y tế người nhập cảnh, khiến lệnh phong tỏa trở nên mâu thuẫn.

Theo Telegraph, kế hoạch này đã được được các Bộ trưởng đồng ý tại một cuộc họp hôm thứ Tư ngày 22/4.

Giới chức đang nghĩ ra phương pháp để thực thi lệnh này, bao gồm tiền phạt nặng hoặc bị truy tố hình sự, theo luật Coronavirus Act.

Cơ quan thực thi pháp luật có thể tới thẳng nơi ở của người nhập cảnh để đảm bảo họ không vi phạm luật cách ly.

Quy định này cho phép các lực lượng di trú cưỡng chế người nghi nhiễm viruscorona tới một nơi phù hợp để xét nghiệm, và cho phép các nhân viên y tế cộng đồng thực thi lệnh cấm di chuyển. 

Sẽ có một chiến dịch toàn cầu về vấn đề này, để thông báo cho những người nước ngoài biết điều gì đang chờ đón nếu họ đến Anh.

Hơn 15.000 người nhập cảnh vào Anh mỗi ngày, trong đó có hàng trăm công dân Anh hồi hương. 

Chính sách cách ly này được Anh học tập theo mô hình của Singapore. Tại đảo quốc sư tử, một công dân tên Tay Chun Hsien đã bị khởi tố vì rời khỏi nhà sớm 90 phút trước khi kết thúc lệnh cách ly. 

cach ly singapore 1

Ngày 24.4, Tay Chun Hsien (22 tuổi, ảnh) bị khởi tố tại tòa ở Singapore dựa theo đạo luật bệnh truyền nhiễm vì đã rời khỏi nhà trong lúc đang phải chấp hành lệnh cách ly.

Tay bị tình nghi rời khỏi căn hộ của mình trong thời gian từ 11 giờ 30 đến 12 giờ ngày 22.3 khi lệnh cách ly chỉ còn khoảng 90 phút là kết thúc, theo báo TODAY dẫn hồ sơ tòa án. Hồ sơ tòa án không nói rõ tại sao Tay nằm trong diện cách ly và tại sao anh ta vi phạm lệnh này.

Tay sẽ trở lại tòa vào ngày 29.4, nếu bị kết tội có thể lãnh án 6 tháng tù giam và bị phạt 10.000 SGD (khoảng 5.600 bảng).

Hôm 23/4, Alan Tham Xiang Sheng (34 tuổi, chủ doanh nghiệp bán hàng trực tuyến) trở thành người đầu tiên bị bỏ tù do vi phạm lệnh cách ly tại nhà.

Thẩm phán nhận định hành động của Tham là “vô trách nhiệm với xã hội” và kết án 6 tuần tù.

Trước đó, ngày 23/3, Tham di chuyển từ Myanmar tới Singapore và nhận được lệnh cách ly cho tới ngày 6/4. Tuy nhiên, trong thời gian lẽ ra phải ở nhà, người này đã đi khắp nơi ở đảo quốc sư tử cho tới khi bị bắt.

Theo Đạo luật về các bệnh truyền nhiễm, hành vi trốn cách ly có thể bị phạt tới 6 tháng tù giam hoặc 10.000 SGD, hoặc cả hai.

Theo Telegraph