Anh sẽ chấm dứt đi lại tự do với công dân EU sau ngày 31/10

Ngày 19/8, Anh cho biết nước này sẽ chấm dứt ngay lập tức quyền đi lại tự do đối với những công dân đến từ các nước Liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh rời EU, còn gọi là Brexit, vào ngày 31/10 tới. Đây được coi là sự thay đổi trong chính sách dưới thời cầm quyền của Thủ tướng Boris Johnson.

 

Người phát ngôn Văn phòng thủ tướng Anh nêu rõ: "Việc tự do đi lại như hiện nay sẽ chấm dứt vào ngày 31/10 khi Vương quốc Anh rời EU". Người phát ngôn nói thêm rằng Chính phủ Anh đã lên kế hoạch siết chặt các quy định về hình sự đối với những người nhập cảnh Anh, như một phần của quan điểm cứng rắn mới của nước này.

Thay đổi trên được đưa ra giữa lúc xuất hiện ngày càng nhiều lo ngại cho rằng Anh dự kiến sẽ rời EU mà không đạt được thỏa thuận khi chỉ còn hai tháng rưỡi nữa là đến hạn chót Anh rời EU. Khoảng 3,6 triệu công dân EU đang ở Anh đã được yêu cầu làm thủ tục xin thị thực cư trú lâu dài, song mới có khoảng 1 triệu người nộp đơn đăng ký thị thực này.

Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, Chính phủ của Thủ tướng May thông báo sẽ chấm dứt "càng sớm càng tốt" hoạt động tự do đi lại sau khi Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, London vẫn cho phép các công dân châu Âu tới nước này "trong giai đoạn chuyển tiếp".

Điều khoản chốt chặn vẫn là trở ngại đối với thỏa thuận Brexit

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 21/8 đã bác bỏ yêu cầu của Thủ tướng Anh Boris Johnson về đàm phán lại thỏa thuận Brexit, cho rằng đây "không phải là một lựa chọn."

Bình luận về bức thư của ông Johnson gửi EU, trong đó đề nghị mở lại các cuộc đàm phán về vấn đề biên giới với Ireland, Tổng thống Macron tuyên bố EU đã luôn thể hiện quan điểm rõ ràng rằng khối này sẽ không đồng ý.

Ông Macron nhấn mạnh việc đàm phán lại các điều khoản do nước Anh đề xuất không phải là một lựa chọn.

Anh khẳng định hiện không có triển vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận Brexit nếu điều khoản “chốt chặn” không được hủy bỏ sau khi Brussels cho biết London vẫn không thể đưa ra một giải pháp thay thế khả thi.

Trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk mới đây, ông Johnson khẳng định Anh không thể chấp nhận cái mà ông gọi là điều khoản "chốt chặn phi dân chủ," một cơ chế nhằm tránh các biện pháp kiểm soát biên giới giữa Ireland, quốc gia thành viên của EU, và Bắc Ireland thuộc Anh.

Theo ông Macron, yêu cầu của ông Johnson về việc hủy bỏ điều khoản "chốt chặn" không phải là giải pháp tốt bởi đó là điều đã được EU và người tiền nhiệm của ông, cựu Thủ tướng Theresa May, thảo luận trong hai năm qua.

Trong khi đó, ông Johnson tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 21/8 tại Berlin nói rằng Anh không thể chấp nhận các điều khoản hiện nay của thỏa thuận Brexit.

Ông cho rằng thỏa thuận này hoặc làm chia rẽ nước Anh hoặc ràng buộc Anh vào các quy định về pháp lý và thương mại của EU mà Anh không có bất kỳ tiếng nói nào trong các vấn đề đó.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức bày tỏ hy vọng rằng EU và Anh có thể đạt đồng thuận để tránh một Brexit không thỏa thuận.

Bà cho rằng có thể một thỏa thuận sẽ đạt được trong vòng 30 ngày, nếu một giải pháp được đưa ra cho vấn đề gai góc là điều khoản "chốt chặn"./.

Viethome (theo TTXVN)