Đơn xin lưu lại Anh của công dân EU có thể được xử lý theo trình tự bảng chữ cái

eu
 
Theo thông tin mới nhận, quy trình định cư EU dành cho các công dân châu Âu muốn lưu lại Anh sau Brexit sẽ tiến hành xử lý hồ sơ của người đăng ký theo trình tự ABC. Rất nhiều nguồn tin cho biết Bộ Nội vụ đã nhiều lần nhắc đến việc quy trình định cư sẽ được mở “theo từng giai đoạn”, bắt đầu từ 28 tháng Tám năm 2018 (khi chương trình thử nghiệm được áp dụng) đến 30 tháng Ba năm 2019 (khi giai đoạn chuyển giao hậu Brexit bắt đầu, nếu đạt được các thỏa thuận).
 
Quá trình khảo sát trên diện rộng cho thấy kế hoạch xử lý hồ sơ theo bảng chữ cái là một cách thức đúng đắn do dự kiến sẽ có khoảng 3.5 triệu người đủ điều khiện đăng ký. Đợt thực hiện thử nghiệm đầu tiên sẽ nhận 4,000 người từ các trường đại học và bệnh viện ở tây bắc nước Anh. Vì mục đích thử nghiệm này, những thay đổi trong Luật Nhập cư cũng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng Tám.
 
Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng từng cho biết họ sẽ áp dụng quy trình trên với tất cả công dân châu Âu ở Anh chậm nhất là vào ngày 30 tháng Ba năm tới. Viễn cảnh u ám cho nhà chức trách chính là khả năng tăng đột biến số lượng đơn đăng ký ngay trước khi quy trình được áp dụng chính thức. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng quá tải, và không thể đảm bảo trả kết quả “trong vòng một vài ngày” cũng như làm mất đi lòng tin của mọi người vào quy trình.
 
Cập nhật: Bộ Nội vụ đã thẳng thừng bác bỏ khả năng xử lý hồ sơ theo trình tự bảng chữ cái. Tuy nhiên, họ vẫn xác nhận việc áp dụng “theo từng giai đoạn” dù không đưa ra thông tin chi tiết.
 
 
VietHome (Theo Free Movement)