Kiểu giày “đình đám” xuân hè 2013

Khi thời tiết trở nên dần ấm áp thì cũng là lúc chúng ta tạm “nói lời chia tay” với những đôi boots cá tính để đón những đôi giày thoáng mát, cuốn hút và nữ tính hơn. Phong cách xuân hè 2013 này, ngoài mẫu giày búp bê, giày Oxford hay giày cao gót quen thuộc thì giày đế thô, đế bằng chính là những kiểu giày tuyệt vời được nhiều bạn gái ưa chuộng.

Kiểu giày “đình đám” xuân hè 2013 1 Block heels - giày cao gót đế thô

Không chỉ làm bạn trông sành điệu hơn mà giày cao gót đế thô với phần gót vững chắc được đúc vuông vức từ các chất liệu như nhựa dẻo, gỗ ép, plastic... còn có ưu điểm nổi bật là giảm thiểu tối đa sự nhức mỏi và đau đớn của đôi chân, giúp bạn cảm thấy thoải mái và chắc chân khi di chuyển. Nắm bắt được ưu điểm này, các thương hiệu giày nổi tiếng thế giới đã không ngừng tung ra các bộ sưu tập với sự có mặt của những phần đế thô thật độc đáo, không chỉ dừng lại với kiểu mẫu cơ bản với lớp da bóng sẫm màu và mũi tròn, những mẫu mã danh tiếng còn đem đến cho đôi giày này sự cải tiến từ nhiều xu hướng khác như: brogue, nạm đinh, Oxford, đắp ren... khiến chúng được đổi mới diện mạo hết sức trước con mắt ngỡ ngàng của những tín đồ thời trang. Có thể đự đoán rằng, Block heels - giày cao gót đế thô không chỉ là kiểu giày “đình đám” của năm mà nó sẽ còn tạo nên “dư chấn” mạnh mẽ trong làng thời trang thế giới đến tận mùa xuân năm sau.

Sandal đế xuồng

Lý do để sandal đế xuồng (đế bằng) ngày càng thịnh hành và thân thiết với giới trẻ là do tính chất tiện dụng, thoải mái của nó. Với phần đế cao đều từ mũi tới gót, sandal đế xuồng vừa giúp bạn “cải thiện chiều cao”, lại vừa mang lại cảm giác năng động, thoải mái. Thêm vào đó, phần đế to bản sẽ tạo cho bạn nét cá tính, mạnh mẽ rất độc đáo. Ngoài những mẫu sandal đế cói trơn màu khá quen thuộc từ những năm trước thì năm nay những đôi sandal đế thô “siêu” cao mang hơi hướng của kiểu giày đế bánh mỳ đầy ấn tượng cũng đang được các bạn trẻ yêu thích. Sandal đế xuồng có loại phủ kín mũi và loại để hở ngón, có loại không quai và loại có dây vòng qua mắt cá chân hoặc quấn lên trên phần bắp chân, màu sắc vô cùng đa dạng rất dễ dàng phối hợp với đủ loại trang phục xuân hè khác nhau.

Cách kết hợp giày đế thô với trang phục

Kiểu dáng trẻ trung và thời thượng của giày cao gót đế thô và sandal đế xuồng thích hợp với rất nhiều phong cách khác nhau, từ những bộ trang phục đậm chất bụi bặm như denim, sơmi - quần jeans, Tshirt - legging cho đến vẻ nữ tính, điệu đà cùng các loại chân váy đều phù hợp. Ví dụ, khi bạn diện một đôi giày cao gót đế thô hoặc sandanl đế xuồng sáng màu không quá cao kết hợp với quần jean là bạn sẽ có ngay một vẻ đẹp rất hiện đại và tự nhiên hoặc với những đôi giày sẫm màu kết hợp cùng trang phục công sở sẽ thể hiện được sự tự tin, năng động của bạn. Nhưng nếu bạn chọn những đôi giày cao từ 9cm trở lên để kết hợp với áo hoặc váy một mảnh với đường cắt tự do phóng khoáng, thêm một vài phụ kiện đẹp mắt thì bạn sẽ có ngay một phong cách sành điệu, cá tính thích hợp với những buổi họp mặt, tiệc tùng.

Kiểu giày “đình đám” xuân hè 2013 2

Những cô nàng cá tính có thể chọn những mẫu sandal đế xuồng hơi hầm hố một chút để phối với chiếc váy nhẹ nhàng và một chiếc jacket da bụi bặm...  

Còn với cô nàng ưa vẻ đẹp duyên dáng, đáng yêu thì chiếc áo len oversized đi cùng váy xòe ngắn và một đôi giày đế thô sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Sau cùng, bạn nên chọn sandal cùng tông màu với áo và các phụ kiện nhỏ khác để giúp trang phục trở nên hài hòa và đáng yêu.

Quốc Bình

Nguồn Suc Khoe Doi Song