Phối màu cho móng tay xinh

Việc phối hợp nhiều gam màu trong lúc vẽ móng không phải là công việc dễ dàng, và thường nếu muốn một bộ móng sinh động hơn là một màu thuần nhất, các bạn gái thường phải ra ngoài tiệm để nhờ những chuyên gia.

Nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Việc phối màu để có móng tay xinh xắn sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết khéo léo sử dụng những vật dụng xung quanh như giấy hay băng dính.

Hãy chuẩn bị sẵn một số màu sơn móng yêu thích và học cách làm sao để phối hợp chúng với nhau nhé!

2-14
Để có một bộ móng xinh với màu sắc khác nhau, bạn cần chuẩn bị: những lọ sơn móng nhiều màu tùy thích. Điều quan trọng là cần chọn những màu sắc có thể phối hợp tốt với nhau và hợp với màu da của bạn. Bên cạnh đó, sơn bóng và một số loại nhũ sẽ giúp móng tay trở nên đáng yêu hơn.

Lấy một đoạn băng dính nhỏ, dán lên móng tay, chừa lại khoảng 1/3 diện tích móng

3-9
Sơn màu hồng cho phần móng nóng. Bạn cứ sơn thật thoải mái, vì những vệt sơn thừa đã có miếng băng dính che đi.

4-8

Sau khi đợi cho nước sơn đầu tiên khô đi, khéo léo gỡ băng dính ra. Tiếp tục sơn màu thứ 2 sau khi đã dán băng dính che đi phần móng còn lại

5-8

Bạn có thể phối gam hồng với gam xanh nhạt

8-3

Móng tay của bạn đã có những màu sắc rất xinh tươi và không hề bị nhòe, tán lẫn vào nhau

9-2

Chuẩn bị một chút nhũ lóng lánh
10-2
Khéo léo dán những hạt nhũ này lên phần giáp nhau giữa các mảng màu trên móng tay.

11-1

Làm lần lượt như vậy với tất cả các ngón

14-13

Công đoạn cuối cùng là phủ một lớp sơn bóng cho bộ móng thêm mượt mà, lung linh

15-1

16-1

Cách phối hợp giữa các gam màu thật dễ dàng. Ngoài những sắc hồng và xanh như hướng dẫn, bạn hoàn toàn có thể tự nghĩ ra những màu sắc khác nhau để phối hợp với nhau


Theo zing