Cuộc chiến giành “thượng đế”

Mặc bóng mây của suy thoái và khủng hoảng kinh tế, không khí sắm tết của người dân vẫn đang “nóng” lên từng ngày. Khắp các ngả đường, hàng tết với đủ chủng loại cùng các chiêu khuyến mãi đang cạnh tranh hút người tiêu dùng.
Cuộc chiến giành “thượng đế” 1
 Thị trường thời trang Việt Nam sôi động dịp Tết.
Thời trang trẻ em: Hàng nội chiếm thế!

Trên các tuyến phố chuyên bán quần áo trẻ em ở Hà Nội như Nguyễn An Ninh, Hoa Lư, Bà Triệu, Xuân Thủy, hay các chợ như Thành Công, Ngã Tư Sở, Dịch Vọng... không khí mua sắm quần áo cho trẻ em đang rất sôi động.

Năm nay, quần áo dành cho trẻ, đặc biệt là các bé gái phong phú, điệu đà và đẹp hơn rất nhiều, giá cả phải chăng, có tăng cũng không đáng kể.

Anh Nguyễn Hồng Quân, chủ một cửa hàng thời trang phố Chả Cá, Hà Nội cho biết: “Năm nay sức mua của người dân kém hơn so với những năm trước nên mặc dù cửa hàng có nhập thêm nhiều thiết kế với đủ mẫu mã, chủng loại nhưng vẫn phải giữ giá hợp lý, thậm chí có mặt hàng không tăng giá để cạnh tranh, thu hút người mua. Những hàng ngoại nhập chính hãng, chất lượng cao, thiết kế đẹp, bền màu, vải tốt, giá dao động từ 800.000 - 1.200.000 đồng/chiếc. Hàng Made in Vietnam giá từ 400.000 - 600.000 đồng. Năm nào hàng Trung Quốc cũng tràn lan nên để cạnh tranh được là rất khó, hàng Trung Quốc nhanh phai, nhanh bai nhưng giá rẻ, màu mè, bắt mắt nên vẫn có người ham”.

Trên thị trường hiện nay, nhiều nhãn hiệu thời trang nội dành cho trẻ em đang được các ông bố, bà mẹ đánh giá cao. Các thương hiệu Vietthy Kid, KICO, thời trang trẻ em A&T, Narabeen... bắt đầu được nhiều phụ huynh quan tâm tìm hiểu. Trong khi đó tại các chợ, cửa hàng nhỏ, hàng trẻ em bày bán chủ yếu do các cơ sở gia công nhỏ cung cấp, giá 70.000 - 100.000đồng/bộ đã đánh át hàng Trung Quốc. Theo những người bán, hàng trẻ em có nguồn gốc Trung Quốc do những thông tin có chứa chất độc hại nên sức mua thấp hơn nhiều so với những năm trước.

Thời trang nữ: Cạnh tranh giành “thượng đế”

Thời gian này cũng là thời điểm để phái đẹp chọn cho mình những “bộ cánh” đẹp, ưng ý nhất để mặc trong những ngày đầu năm mới. Điều đáng mừng là Tết năm nay, thời trang Việt đã chiếm lĩnh thị trường.

Có thể dễ dàng nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của hệ thống cửa hàng các nhãn hiệu thời trang Việt thời gian gần đây. Theo nhận xét của người tiêu dùng, thời trang Việt ngày càng được ưa chuộng vì giá cả, chất liệu phù hợp, mẫu mã đa dạng. Trước đây, người tiêu dùng thường có tâm lý e ngại, không thích các sản phẩm may mặc trong nước vì nghèo mẫu mã và chất lượng khó cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập. Nhưng sự ra đời của các hãng thời trang nội địa chất lượng cao đã làm thay đổi suy nghĩ ấy. Với những sản phẩm duyên dáng, nhẹ nhàng mà vẫn quý phái, thanh lịch, vừa có thể mặc đi làm, vừa có thể dùng đi chơi, sản phẩm thời trang Việt đang trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng ở mọi tầng lớp, lứa tuổi.

Tuy nhiên, với những người thu nhập thấp thì hàng giá rẻ vẫn có chỗ đứng, quần jean, váy jean, áo thun, sơmi... bày la liệt có giá 60.000 - 100.000đồng/cái, chủ yếu nguồn gốc từ Trung Quốc. Theo một tiểu thương tại chợ Bến Thành thì “hàng Trung Quốc rất biết nhấn nhá trong thiết kế. Chỉ cần thay kiểu túi, thêm vài họa tiết trên túi, hoặc đai quần là đã bắt mắt. Đối với áo thun và sơmi nữ, thiết kế thường nhấn vào phần tay và cổ áo tạo sự khác biệt và duyên dáng hơn vì vậy dù chất liệu hàng Trung Quốc dễ bị giãn sau một lần giặt, nhưng do giá rẻ và bắt mắt nên hút nhiều khách hàng có thu nhập thấp”.

Ở góc độ thị trường, bà Ngô Thị Báu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Tâm (Foci) cho rằng, các doanh nghiệp trong nước vẫn có thể cạnh tranh tốt với hàng Trung Quốc bằng chính ưu điểm riêng của từng doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Giám đốc Vinatexmart cho biết, để cạnh tranh được tốt hơn nữa với hàng Trung Quốc, các doanh nghiệp cần tính toán lại giá bán cho phù hợp, chất liệu và kiểu dáng cần đa dạng thì mới có cơ hội thắng thế trong dịp Tết.

  Hương Ly

Nguồn Suc Khoe Doi Song