Mô hình mới của tiệm nails Việt ở Anh để kiếm thêm thu nhập mùa dịch khó khăn

Các tiệm nails Việt ở Anh đã được mở cửa trở lại hơn 2 tháng nay nhưng có 1 tình trạng chung đang diễn ra đó là lượng khách và thu nhập của các tiệm này đã giảm đáng kể. 

Đây là điều không có gì là quá bất ngờ khi mà kinh tế của nước Anh và thế giới đang gặp phải khủng hoảng vì dịch bệnh. Người dân Anh bắt đầu bị mất việc, phải cắt giảm chi tiêu nhiều hơn thì sẽ hạn chế việc tiêu tiền vào những thứ xa xỉ như làm đẹp, mua đồ đắt tiền. 

Tuy nhiên, sau khi đọc được 1 bài báo nói về cách các hãng máy bay trên thế giới đang tìm cách kiếm thêm tiền từ việc bán rau, bán quần áo (https://www.business-standard.com/article/international/vegetables-to-pajamas-airlines-invent-ways-to-make-money-amid-pandemic-120090500010_1.html)  thì VietHome nảy ra ý tưởng, tại sao shop nails không thử bán các sản phẩm cho những khách hàng có sẵn trong tiệm ? 

Và dưới đây là những gì chúng tôi tìm hiểu được sau khi đi hỏi các anh chị chủ shop nails Việt ở Anh, hi vọng sẽ có thêm ý tưởng giúp ích cho mọi người. 

tiem nail viet anh quoc ban le 1

Bán khẩu trang thêm cho khách

Anh Lê Nguyễn - một chủ tiệm ở Wales cho biết 1 tháng nay anh bắt đầu để khẩu trang ở ngoài tiệm để bán lẻ cho khách. Thợ làm trong shop anh đã cắt giảm nhưng để đảm bảo vẫn có đồng ra đồng vào, anh quyết định thử mua khẩu trang về bán lẻ thêm cho khách của mình. 

Anh Lee cho biết: “Khách chỗ mình là người trung và lớn tuổi, họ đặc biệt quan tâm tới khẩu trang và hầu như ai cũng có nhu cầu đi ra shop mua về cho gia đình. Giờ khách vào tới tay rồi, mà không tận dụng được thì hơi phí. Gạ họ làm thêm dịch vụ thì khó vì họ còn phải để tiền mua thứ khác, nên mình quyết định nhập thêm khẩu trang về thử. Vì cũng sợ mất uy tín nên mình chỉ bán khẩu trang y tế, có tiêu chuẩn chất lượng cao chứ không dám nhập từ các nơi linh tinh. Đợt này tình hình dịch đang bùng lại nên khách có nhu cầu hơn, mình đang tính nhập thêm 1 số sản phẩm nước rửa tay nữa đặt ở bàn reception xem có ai họ tiện, họ mua luôn.”

Bán thuốc bổ bảo vệ sức khoẻ

Shop chị Trang ở Essex thì lại tìm ra được sản phẩm khác để tăng thêm chút thu nhập cho mình. Chị nói, trước dịch chị đã nhập các sản phẩm trà, thuốc bố từ Mỹ sang để gia đình dùng. Sau khi thấy tốt chị mang ra shop bán luôn cho khách của mình. Cho tới nay, khách đã quá quen với sản phẩm này & họ tới shop để mua hàng thường xuyên hơn. Sau khi tiệm nails được mở trở lại, chị đẩy mạnh hơn việc bán lẻ ở tiệm nails của mình nên doanh số cũng tăng đôi chút.

Cho thuê 1 phần shop

Với các shop bé, tiền thuê ít thì có vẻ dễ thở hơn với các chi phí vận hành, còn với các shop lớn thì họ sẽ làm thế nào ? 

Anh Tuấn hiện đang có shop ngay tại trung tâm London cho biết: “Khách văn phòng giảm hẳn vì mọi người làm việc ở nhà, shop mình trước đây để được 12 cái bàn, giờ phải giảm hơn 1 nửa. Diện tích của shop quá rộng, không dùng tới nên mình đã quyết định cho thuê 1 phần, để lấy chút tiền bù lại chi phí rent rate. Anh Tuấn cho biết thêm " Vợ chồng mình cũng đang nghiên cứu cách bán lẻ giống như tiệm tóc, nhưng việc tìm được sản phẩm vừa phù hợp, vừa cần ít vốn đầu tư cũng không phải dễ dàng. Có lẽ mình hỏi thử khách xem họ thích hoặc cần mua những gì, sau đó nhập về bán thử coi sao" 

Theo VietHome tìm hiểu thì việc các tiệm nails chuyển sang bán lẻ không phải là mới ở bên Mỹ, vì họ đã biết cách tận dụng thêm nguồn khách hàng đang ở trong tiệm. Trong đợt dịch này, các tiệm nails Việt ở UK và Châu Âu cũng đã dần thử nghiệm mô hình mới này, liệu đây có phải là tương lai của ngành nails Việt hay không ?  

VietHome