Ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên ở California là từ một tiệm nail

Ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên được ghi nhận ở California là từ một tiệm nail, thống đốc Newsom cho biết. 

Thông tin này được công khai khá bất ngờ trong bản tin cập nhật hàng ngày về tình hình bệnh dịch ở tiểu bang California. 

''Tất cả mọi chuyện bắt đầu ở California, sự lây lan đầu tiên, là từ một tiệm nail'', ông Newsom nói, nhấn mạnh rằng virus đã lây lan mặc dù thợ nail đã đeo bao tay. ''Tôi rất lo lắng về điều đó'', ông nói.

Thông tin chi tiết không được đề cập, không rõ ai là người bị nhiễm và tiệm nail nằm ở khu vực nào.

Ông Newsom chỉ đề cập đến tiệm nail khi một phóng viên hỏi tại sao các tiệm làm móng và làm tóc lại phải mở cửa trễ, ở giai đoạn 3 của lộ trình nới lỏng phong tỏa. 

tiem nail

Trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên ở Mỹ là tại quận Solano vào ngày 27/2. Đây là thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC.

Quận này cũng không cung cấp thêm thông tin về bệnh nhân, ngoài việc người này không đi nước ngoài trước đó. Chưa rõ tiệm nail mà ông Newsom đề cập có liên quan tới bệnh nhân này hay không.

Cơ quan Y tế Quận Santa Clara nói với đài KTVU rằng cái chết của bệnh nhân Mỹ đầu tiên, bà Patricia "Trish" Dowd 57 tuổi, không liên quan đến tiệm nail. 

Viethome (theo Fox11)