SKĐS - Cho đến khi danh sách người tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ của “thần chết” càng dày lên thì công nghệ làm đẹp đã ngả sang nhiều hướng khác nhau, mà phần...
Làng giải trí luôn tồn tại một quy luật bất thành văn, mức độ nổi tiếng luôn tỉ lệ thuận với nhan sắc, nghĩa là càng nổi tiếng thì càng phải đẹp. Yếu tố chính để “xếp hạng” vẻ đẹp của người nổi tiếng phần lớn phụ thuộc vào nét trẻ trung và sức cuốn hút. Vì thế, công cuộc làm đẹp của các giai nhân là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống của họ.
Không được phép già!
Quay trở lại vài thập niên trước, những tên tuổi nổi tiếng trên bầu trời sao Hollywood làm nức lòng biết bao người hâm mộ bởi vẻ đẹp như “tạc tượng” của họ. Tuy nhiên, do sức ép bảo vệ hình ảnh nên không ít người nổi tiếng đã tìm đến những biện pháp thần tốc để ngăn chặn sự tàn phá của thời gian bằng dao kéo, silicon và đủ thứ phi tự nhiên khác. Mở đầu và điển hình nhất của trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ chính là ông vua nhạc pop Michael Jackson. Hậu quả mà ngôi sao này phải hứng chịu do phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành bài học đắt giá cho hàng loạt ngôi sao khác chưa từng trải qua “dao kéo”. Nhưng đối với những ai nghiện hình thức làm đẹp phi tự nhiên thì “không có gì đáng sợ hơn yếu tố già và xấu”.
Cho đến khi danh sách người tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ của “thần chết” càng dày lên thì công nghệ làm đẹp đã ngả sang nhiều hướng khác nhau, mà phần lớn đều tôn vinh nét đẹp tự nhiên, không tì vết. Bước ngoặt này cũng đánh dấu giai đoạn vô cùng khó khăn của trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ. Chuyện mỹ nhân “dao kéo” bị tẩy chay, bị thất sủng chính là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi: Vẻ đẹp nào đáng ngưỡng mộ nhất?
Theo Suc Khoe Doi Song